Tổng vệ sinh môi trường: Không chỉ là hưởng ứng

Bình Thuận chuẩn bị tổng kết việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề 'Bình Thuận - Hội tụ xanh' vào cuối tháng 12 sắp tới. Đây là sự kiện có ý nghĩa không chỉ với ngành du lịch mà còn lan tỏa với nhiều ngành, lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Bảo vệ môi trường bền vững

Gắn với sự kiện ấy, sáng 26/11, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành tiếp tục cùng cán bộ, công viên chức, nhân dân 12 xã, phường, thị trấn trong tỉnh tham gia tổng vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ngày chủ nhật xanh này, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tham gia tổng vệ sinh môi trường với cán bộ, viên chức, người dân xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh làm vệ sinh môi trường với nhân dân phường Đức Long, TP. Phan Thiết. Lãnh đạo sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng về hưởng ứng tổng vệ sinh tại các xã, phường, thị trấn khác như: Mũi Né (TP. Phan Thiết), Phước Lộc, TX. La Gi; Hồng Phong, huyện Bắc Bình; Tân Nghĩa, Tân Minh, huyện Hàm Tân; Tân Hà, Nam Chính, huyện Đức Linh; Bình Thạnh, huyện Tuy Phong; Huy Khiêm, huyện Tánh Linh; Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.

Người dân cùng đoàn viên thanh niên huyện Tuy Phong trong lần ra quân dọn dẹp rác thải ven biển.

Tại thị trấn Tân Nghĩa, trung tâm hành chính huyện Hàm Tân, lễ phát động ra quân ngắn gọn, khí thế, với hưởng ứng của hơn 100 công viên chức, người dân 2 địa phương Tân Nghĩa, Sông Phan trồng cây xanh dọc tuyến tránh quốc lộ (QL) 55. Ông Ngô Minh Thành, Phó Giám Sở Tài nguyên & Môi trường cùng trồng cây xanh ở thị trấn, cho biết: “Thông qua tổng vệ sinh môi trường toàn tỉnh, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị các huyện, thị xã, thành phố duy trì thường xuyên việc làm thiết thực này, các cấp chính quyền, đoàn thể, Mặt trận ở các địa phương tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các năm tiếp theo để phong trào lan rộng, đem lại hiệu quả thiết thực”.

Ông Mai Tấn Quốc, Bí thư thị trấn Tân Nghĩa chia sẻ rằng: “Việc hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ven tuyến tránh QL 55 có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát mà còn lan tỏa sâu rộng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị xanh sạch đẹp, xây dựng thị trấn Tân Nghĩa hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V. Trước mắt, chính quyền vận động người dân không xả rác thải ra vài điểm trống ven tuyến tránh QL 55 như lâu nay; nâng cao ý thức để rác đúng nơi quy định”. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, ở khu phố 8, Tân Nghĩa cũng cho biết: “Thị trấn ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường sáng chủ nhật này sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho người dân các khu phố bảo vệ môi trường ngay nơi mình sinh sống. Chúng tôi mong bà con khu phố 8 tự nguyện để rác phía ngoài QL 55 qua địa bàn khu phố để thuận tiện cho xe vận chuyển rác các đêm trong tuần; không xả rác thải xuống suối ra khu sản xuất nữa”. Bên cạnh đó, chúng tôi kiến nghị đơn vị thi công nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL 55 đoạn qua Sông Phan sớm hoàn chỉnh các phần việc ở đây, tạo nét đồng bộ ở điểm giao này, thuận tiện cho người dân, các phương tiện lưu thông qua lại”. “Việc tổng vệ sinh môi trường ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong sáng chủ nhật này đã cho người dân chúng tôi nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường ven biển, cảnh quan di tích lịch sử văn hóa của địa phương, thu hút du khách tham quan thắng cảnh ở Bình Thạnh”, một người dân địa phương ở đây chia sẻ.

Lan tỏa việc làm thiết thực

Trong khuôn khổ tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, UBND tỉnh phát động tiếp đợt tổng vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật 24/12/2023, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục tham gia làm vệ sinh môi trường với cán bộ, nhân dân 12 xã, thị trấn khác trong tỉnh. Cụ thể như ở phường Phú Thủy, Hưng Long, TP. Phan Thiết; Bình Tân, thị xã La Gi; Ma Lâm, Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; Tân Phúc, huyện Hàm Tân; Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam; Hòa Thắng, Bắc Bình; Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Được biết, trước đó ngày chủ nhật 22/10, toàn tỉnh đã ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10, các huyện, thị, thành phố chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”; thực hiện tốt các mô hình: Ngày chủ nhật cùng hành động vì môi trường, Bình Thuận biển xanh - sạch - văn minh - an toàn, cổng làng, sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, sinh thái. Việc ra quân vào các ngày chủ nhật xanh đang được hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, nhân dân, người lao động tỉnh nhà.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tong-ve-sinh-moi-truong-khong-chi-la-huong-ung-114971.html