Tổng thư ký VFF xác nhận Hữu Thắng không bị sa thải sau AFF Cup

Tương lai của HLV Hữu Thắng đã được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) định đoạt dù đội tuyển thất bại tại AFF Cup 2016.

Với thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, tương lai của HLV Hữu Thắng với đội tuyển Việt Nam bị đặt một dấu hỏi lớn bởi vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong 2 nhiệm vụ được VFF giao ở bản hợp đồng có thời hạn 2 năm ký hồi tháng 3/2016 vừa qua.

Trong ngày hôm qua (8/12), những thông tin về tương lai của HLV Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam trở thành một vấn đề nóng được truyền thông và fan hâm mộ trong nước săn đón. Nhiều người ủng hộ HLV Hữu Thắng tại vị cùng yêu cầu vị chiến lược gia người xứ Nghệ cần có những thay đổi trong cách sử dụng nhân sự ở những giải đấu tiếp theo. Tuy nhiên, có không ít người kêu gọi cựu danh thủ xứ Nghệ từ chức trong danh dự bởi ngoài tinh thần thi đấu quả cảm, đội tuyển Việt Nam không có nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua.

HLV Hữu Thắng không bị VFF sa thải

Trước những thông tin trái chiều về tương lai của vị HLV sinh năm 1971, trao đổi với báo chí trong nước, Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh đã khẳng định không có chuyện chấm dứt hợp đồng với Hữu Thắng sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016: “Chúng tôi sẽ tuyệt đối không đề cập đến việc cách chức hay sa thải HLV Hữu Thắng. Hợp đồng giữa đôi bên vẫn tiếp tục có hiệu lực”.

Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, do đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc hành trình tại AFF Cup 2016, nên HLV Hữu Thắng sẽ có vài ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi cùng VFF họp để phân tích, mổ xẻ những điều được và chưa được tại giải đấu vừa qua: “Vì AFF Cup vừa khép lại với đội tuyển Việt Nam nên chúng tôi để anh Thắng được về gia đình, nghỉ ngơi khoảng một tuần. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc họp để cùng phân tích, mổ xẻ những điều được và chưa được của đội tuyển ở giải đấu này”.

Với việc tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Hữu Thắng, trong cuộc họp tới VFF và vị chiến lược gia người xứ Nghệ sẽ cùng VFF bàn thảo về kế hoạch cho đội tuyển trong năm 2017, trong đó mục tiêu cao nhất là giành HCV tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia: “Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam nói chung, đội tuyển và đội U23 nói riêng có nhiều giải đấu quan trọng cần phải tham gia. Chúng tôi cũng sẽ bàn luôn về những kế hoạch chuẩn bị cho các đội”, ông Hoài Anh cho biết thêm.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/tong-thu-ky-vff-xac-nhan-huu-thang-khong-bi-sa-thai-sau-aff-cup-292-217065.html