Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Sáng 4.11, tại thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X; quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa X và bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa XI.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiền lương và đời sống của người lao động có bước cải thiện đáng kể. Cụ thể, tính đến 31.12.2022, toàn tỉnh có 80.470 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; trong đó, khu vực ngoài nhà nước là 22.909 người, tăng 10.060 người (tăng 78,3%) so với đầu nhiệm kỳ. Tiền lương bình quân khu vực hành chính sự nghiệp là 6,1 triệu đồng/người/tháng, khu vực sản xuất kinh doanh là 5,8 triệu đồng/người/tháng tăng so với đầu nhiệm kỳ (bình quân từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng).

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức mới, hiệu quả, tạo sức lan toàn, sự đồng thuận của đông đảo đoàn viên, người lao động và sự ủng hộ, đồng hành từ các tổ chức, cá nhân. Từ đó, góp phần giúp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất. Nổi bật như các chương trình “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, Ngày hội công nhân lao động, hỗ trợ “Túi an sinh công đoàn”…

Kết quả, các cấp công đoàn đã thăm, tặng quà cho 130.431 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 49 tỷ đồng; vận động được hơn 23 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 594 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Quỹ Quốc gia “Giải quyết việc làm” đã hỗ trợ 51 lượt đoàn viên với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; “Quỹ Đoàn kết tương trợ Công đoàn” giải quyết cho 26.687 lượt đoàn viên, người lao động vay trên 30 tỷ đồng để giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028

Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, xã hội cũng được các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Các cấp Công đoàn đã vận động 47.457 lượt đoàn viên, người lao động tham gia hiến được 43.580 đơn vị máu; tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống thiên tai... trên 20 tỷ đồng.

Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 03 phiên làm việc và sẽ bế mạc vào chiều ngày 4.11.2023.

Tin, ảnh: Thảo Ly

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-bui-van-cuong-du-dai-hoi-cong-doan-tinh-dak-lak-lan-thu-xi-nhiem-ky-2023-2028-i348816/