Tổng thống Ukraine: Đừng đợi kinh tế Ukraine bị sụp đổ mới trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine vừa có bài phát biểu thẳng thắn chỉ ra những vấn đề trong quan hệ với phương Tây và kêu gọi trừng phạt Nga.

“Còn chờ gì mà chưa trừng phạt Nga?”

Ngày 19/2, phát biểu trước rất đông các lãnh đạo tham dự cuộc họp thường niên của Hội nghị An ninh Munich (Đức), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Các bạn còn chờ gì nữa? Chúng tôi không cần các lệnh trừng phạt sau khi nền kinh tế đã sụp đổ và một phần đất nước đã bị chiếm đóng”.

Vừa thể hiện cảm kích vì sự đoàn kết của các đồng minh vừa thể hiện bức xúc vì những động thái thiếu hiệu quả, ông Zelensky mô tả kiến trúc an ninh châu Âu rất “dễ vỡ”, thậm chí là lỗi thời và mô tả hoàn cảnh của đất nước kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Tổng thống Ukraine chụp ảnh cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Munich ngày 19/2. Ảnh - New York Times

Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu không có Ukraine không thỏa thuận nào với Nga có thể giải quyết khủng hoảng.

“Quan trọng là, tất cả các đối tác và bạn bè của Ukraine không nên thống nhất bất cứ điều gì sau lưng Ukraine”, Tổng thống Ukraine nói và khẳng định lại: “Kiev không hoảng loạn. Chúng tôi luôn nhất quán với nguyên tắc - không đáp trả mọi hành động khiêu khích”.

Bình luận của ông Zelensky trái ngược với những gì Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra trước đó rằng, NATO là một liên minh đoàn kết và mạnh mẽ, đã thể hiện rõ quyết tâm tại thời điểm an ninh của châu Âu đang bị “đe dọa trực tiếp”.

Bên cạnh đó, theo New York Times, thời gian qua, một yếu tố nổi bật trong chiến lược của phương Tây giữa căng thẳng Nga-Ukraine là liên tiếp công bố các kế hoạch của Nga, công khai những dự báo, ước tính của tình báo phương Tây về thời điểm các lực lượng Nga tấn công Ukraine.

Song, theo quan điểm của ông Zelensky, những dự đoán gần như hằng ngày về khả năng xảy ra tấn công, mới nhất là từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã khiến các nhà đầu tư khiếp sợ, “nghiền nát” tiền tệ Ukraine và làm người dân sợ hãi.

“Tự đóng mình vào quan tài và chờ ngoại binh tiến vào không phải là điều chúng tôi mong muốn. Chúng ta không thể hành động theo kiểu, ngày nào cũng dự báo chiến tranh sẽ xảy ra vào ngày mai”, ông Zelensky nói tiếp.

Chua chát

Ukraine từng là nơi chứa rất nhiều vũ khí hạt nhân sau khi Liên minh Xô viết sụp đổ nhưng sau đó Kiev đã đồng ý đạt thỏa thuận được gọi là “Bản ghi nhớ Budapest” để đảm bảo an ninh cho Ukrraine và nước này hủy bỏ hoàn toàn kho vũ khí.

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định, Ukraine sẽ không từ bỏ mục tiêu trở thành thành viên của NATO nhưng cáo buộc phương Tây cản trở lợi ích của Ukraine trong việc gia nhập liên minh này.

Theo New York Times, lãnh đạo Ukraine còn thể hiện sự chua chát khi cho rằng phương Tây đã không thể làm sống lại những cam kết từ năm 1994 khi đưa ra bảo đảm an ninh để đổi lại quyết định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Ukraine.

Ông Zelensky cho biết, khi bán đảo Crimea ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga năm 2014, các bên đã ký thỏa thuận “Bản ghi nhớ Budapest”, đã lờ đi, coi như thỏa thuận không còn tồn tại.

“Chúng tôi đã mất một phần lãnh thổ có diện tích lớn hơn cả Thụy Điển, Ha Lan và Bỉ. Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước dù có được hỗ trợ hay không”, Tổng thống Ukraine kết luận trong bài phát biểu và nhắc lại mong muốn gặp và trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tôi không biết Tổng thống Liên bang Nga muốn gì, vì vậy tôi đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp. Ukraine sẽ tiếp tục theo đuổi duy nhất con đường ngoại giao để dàn xếp hòa bình”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh và cho biết phía Nga có thể đề xuất địa điểm tổ chức họp.

Trang Trần (Theo New York Times)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-ukraine-dung-doi-kinh-te-ukraine-bi-sup-do-moi-trung-phat-nga-d543056.html