Tổng thống Putin nói về kết quả bầu cử Nga và chiến trường Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay (18/3) đã tổ chức họp báo sau kiểm phiếu sơ bộ. Kết quả cho thấy ông Putin đã giành được chiến thắng vang dội trong một cuộc bầu cử tổng thống thời hậu Xô viết.

Phát biểu với báo giới, ông Putin cảm ơn những người Nga đã đi bỏ phiếu, đồng thời bày tỏ kết quả của cuộc bầu cử lần này sẽ cho phép xã hội Nga củng cố và trở nên vững mạnh hơn.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP.

Ông Putin nói: “Kết quả bỏ phiếu liên quan đến những sự kiện kịch tính mà đất nước chúng ta đang trải qua, nó liên quan đến tình hình hiện tại, với thực tế là chúng ta phải chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Chúng ta chiến đấu vì lợi ích của nhân dân và tạo ra một tương lai cho sự phát triển toàn diện, có chủ quyền và an toàn của Liên bang Nga và Tổ quốc chúng ta”.

"Đây là lý do tại sao tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Người dân đến tạo điều kiện để củng cố chính trị nội bộ tiến lên. Sự đoàn kết này sẽ cho phép chúng ta hành động hiệu quả trên tiền tuyến, trong kinh tế, phát triển nhân đạo, đạt được mục tiêu của các dự án phát triển xã hội. Chúng tôi có những kế hoạch phát triển rất lớn, mọi người cảm nhận được điều đó và đến bỏ phiếu để tạo điều kiện cho sự phát triển và củng cố Tổ quốc - nước Nga của họ”.

Liên quan tới tình hình tại Ukraine, ông Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga đang tiến lên mỗi ngày và giữ thế chủ động trên chiến trường. Ông Putin cảnh báo sự hiện diện của quân đội các nước phương Tây tại Ukraine có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh diện rộng.

“Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Nhưng tôi đã nói điều này rồi và mọi người đều thấy rõ rằng cuộc xung đột này sẽ chỉ còn một bước nữa là dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba với quy mô toàn diện. Tuy nhiên, tôi không nghĩ có ai quan tâm đến điều này”.

Ông Putin cho rằng nhiều nước phương Tây đang hướng chỉ trích vào Nga nhằm mục đích che đậy những vấn đề nội bộ

“Quân đội NATO đang có mặt ở đó. Chúng tôi biết điều này. Ở đó chúng tôi nghe thấy tiếng Pháp và tiếng Anh. Chẳng có gì tốt trong việc này. Đầu tiên là vì những người lính này sẽ phải trả giá. Đó hoàn toàn không phải là lựa chọn của chúng tôi. Nếu ai đó muốn che đậy các vấn đề nội bộ của đất nước họ bằng lối hùng biện hung hăng bên ngoài của họ… thì đây là một thủ thuật quen thuộc và được sử dụng rộng rãi".

Việt Dũng/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-putin-noi-ve-ket-qua-bau-cu-nga-va-chien-truong-ukraine-post1083338.vov