Tổng thống Putin - mật danh Platov

Tổng thống Putin tiết lộ về mật danh ông dùng thời ở trường tình báo là Platov.

Tờ Novosti của Nga mới đây đăng tải thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về mật danh của mình khi ở trong trường tình báo.

Tại cuộc gặp với học viên trường "Sirius" ở trung tâm Sochi, ông Putin đã chia sẻ về mật danh của mình tại trường tình báo.

Tổng thống Nga thăm trường Sirius.

"Tôi từng học ở trường tình báo, khi đó tôi có mật danh là Platov. Tất cả mọi người đều có mật danh, bởi vì công việc này đòi hỏi một mức độ bí mật nhất định" - Tổng thống Nga nói.

Trong cuộc gặp Tổng thống cũng chia sẻ thẳng thắn về việc ông không sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội sau khi hoàn thành ngày làm việc của mình.

"Công việc hoàn thành vào ban đêm muộn và tôi chẳng còn tâm trí cho Instagram. Tất cả mọi điều tôi nghĩ đến là đi đến giường và ngủ" - ông Putin nói.

Ông cũng nói thêm rằng, ông thừa biết có hàng ngàn tài khoản trên mạng xã hội đã lấy tên của ông và không phiền hà về điều đó.

"Tôi không có gì để phản ứng với nó ngoài việc phải cẩn thận. Bởi mọi thứ đều được viết bằng tên của tôi chứ tôi không sử dụng chúng' - Tổng thống Putin nói và đùa rằng, ông hy vọng mọi người không viết gì xấu với tên của mình.

Tổng thống nói thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, bất cứ một mật danh - nickname nào đó dành cho ông đều đơn giản là "lố bịch".

"Tại sau phải đứng sau một cái tên giả? Nếu người đàn ông làm điều gì đó họ thấy thú vị, điều gì đó thật tự hào, người đó sẽ thẳng thắn tự nói ra" - Tổng thống nhận định.

Trong quá trình giao tiếp với các em học sinh trung tâm thiếu nhi "Sirius" ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng ông liên tục đối mặt với những tình huống căng thẳng, tuy nhiên, theo lời ông, ông đã học được cách đối phó, tuy có lúc vẫn bị xáo trộn.

"Tất nhiên, tôi thường xuyên gặp các tình huống căng thẳng hoặc bán căng thẳng, có nhiều điều tôi không thích. Nhưng tôi đã học được cách kiềm chế bản thân, tôi không biết từ bên ngoài nhìn vào thì thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng tôi làm được điều đó. Hơn nữa, tôi cho rằng đây là một lợi thế lớn trong việc đối xử với mọi người, đặc biệt là đối với những người không thể kiềm chế cảm xúc", - ông Putin nói, khi được hỏi ông cư xử thế nào khi bị gây hấn và ông có cho phép mình gây hấn với người đó hay không.

Theo Tổng thống Nga, "những người càng thông minh, càng trí thức, càng có giáo dục thì càng ít hung hãn, trong mọi trường hợp, anh ta có nhiều khả năng kiềm chế".

Thời gian biểu của Tổng thống Putin đủ để ông sắp xếp hết mọi thứ theo đúng kế hoạch.

Tổng thống lưu ý rằng ông coi tấn công là dấu hiệu của sự yếu đuối.

"Nếu tôi có đôi khi bực bội, chuyện hiếm khi xảy ra, nói một cách thẳng thắn, tôi giận mình lắm, bởi vì tôi tin rằng sự biểu hiện hung hăng trong thế giới ngày nay, trong xã hội ngày nay, giữa con người với nhau - đó là biểu hiện sự yếu đuối, và tôi rất không thích điều đó" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng vui vẻ chia sẻ với các học sinh tại trường về thời gian biểu của mình dù bận rộn vẫn có thời gian cho âm nhạc, thể thao và giao tiếp với bạn vè.

"Tôi lập kế hoạch công việc của mình để vẫn có thời gian phát triển sáng tạo, nghe nhạc, tập thể dục thể thao, nói chuyện với bạn bè. Tôi đặc biệt dành thời gian cho chuyện này. Tôi quen sống như vậy rất lâu, trước khi trở thành tổng thống, "- ông Putin nói thêm.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin--mat-danh-platov-3339628/