Tổng thống Pháp nói về vũ khí hạt nhân

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nói về cách Pháp hành xử với lực lượng Nga trong trường hợp phải gửi quân tới Ukraine.

Tổng thống Pháp – ông Emmanuel Macron (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của 2 kênh truyền hình Pháp TF1 và France 2 hôm 15/3, ông Macron nhấn mạnh, Pháp là “cường quốc hạt nhân”.

“Trước hết, chúng tôi cảm thấy được bảo vệ, bởi vì chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi có học thuyết (về việc sử dụng vũ khí hạt nhân)”, ông Macron nói, đề cập tới phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Putin.

Theo ông Macron, khi đề cập tới vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân, Pháp không cần phải khoe khoang vì “chúng tôi có trách nhiệm không bao giờ được leo thang” trong vấn đề này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo giới Nga hôm 13/3, ông Putin cho biết, về mặt kỹ thuật quân sự, Nga “hoàn toàn sẵn sàng” cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên.

Hôm 14/3, đáp trả ý kiến của Mỹ cho rằng ông Putin đưa ra những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách “thiếu trách nhiệm”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Mỹ cố tình “bóp méo bối cảnh” trong những lời nói của ông Putin.

“Tổng thống Putin không đưa ra lời đe dọa nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin chỉ nói về những lý do có thể khiến việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều khó tránh khỏi”, ông Peskov nói hôm 14/3.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/3, ông Macron tiếp tục đề cập tới khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine.

“Điều gì đang xảy ra ở Ukraine? Đó là một cuộc chiến mang tính sống còn đối với châu Âu, đối với chúng ta và nước Pháp”, ông Macron nhận xét.

Ông Macron cho hay, trong trường hợp Pháp buộc phải gửi quân tới Ukraine, thì “bên duy nhất chịu trách nhiệm cho việc này là Moscow”. Tuy nhiên, quân đội Pháp sẽ không chủ động tấn công lực lượng Nga.

“Sẽ không phải là chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ có hành động tấn công. Chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động”, ông Macron nói.

“Pháp là lực lượng hòa bình. Nhưng hôm nay, để có hòa bình ở Ukraine, chúng ta không được yếu đuối. Chúng ta phải nhìn nhận tình hình một cách sáng suốt với quyết tâm và lòng dũng cảm. Chúng ta sẵn sàng sử dụng tất cả phương tiện cần có để đạt được mục tiêu. Nga sẽ không thể thắng ở Ukraine”, ông Macron nói thêm.

Hôm 26/2, sau cuộc họp an ninh với nhiều lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp nói ông “không loại trừ” kịch bản phương Tây triển khai quân đội ở Ukraine. Nhiều nước NATO sau đó đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng này.

Vương Quốc - Ukrainska Pravda

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tong-thong-phap-noi-ve-vu-khi-hat-nhan-204808.html