Tổng thống Pháp Macron: Châu Âu phải cư xử tôn trọng với Trung Quốc trong thương mại

Trước thềm chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới châu Âu, trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/5 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra một tuyên bố, nhấn mạnh rằng châu Âu phải bảo vệ lợi ích chiến lược của khối trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn The Economist, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, châu Âu phải “cư xử tôn trọng với Trung Quốc trong thương mại”. Ông Macron nêu rõ, châu Âu cần xây dựng một hệ thống kinh tế với quy định thông thoáng hơn, đầu tư nhiều hơn và bảo vệ thương mại tốt hơn để tái cân bằng quan hệ với Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh rằng châu Âu phải làm mọi thứ có thể để đưa Trung Quốc vào các vấn đề lớn toàn cầu và thảo luận về quan hệ kinh tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại. “Khiến Trung Quốc cân nhắc về sự ổn định của trật tự quốc tế sẽ phục vụ lợi ích của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần hợp tác với họ để xây dựng hòa bình”, Tổng thống Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Reuters

Nhiều nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng muốn tăng cường mối quan hệ cá nhân với ông Tập, trong bối cảnh ông kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đàm phán hòa bình về xung đột ở Ukraine.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến công du các nước châu Âu gồm Pháp, Serbia, Hungary từ ngày 5-10/5 tới. Chuyến công du lần này cũng là chuyến đi đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới lục địa già trong gần 5 năm qua.

Ông Tập đến thăm Tây Âu lần cuối vào năm 2019, khi nền kinh tế của Trung Quốc và khu vực đồng Euro có quy mô gần như nhau tính theo USD. Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đã lớn hơn gần 15% và khoảng cách đó được dự báo sẽ tăng gấp đôi trước cuối thập kỷ này.

Chuyến đi được cho là sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định và lành mạnh của quan hệ Trung Quốc - châu Âu, giúp mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới đầy biến động, đồng thời tiếp thêm năng lượng cho sự phát triển toàn cầu.

Được biết, Pháp, Serbia và Hungary đều là những quốc gia đang tìm kiếm đầu tư từ Trung Quốc, bất chấp hàng loạt cuộc điều tra của Liên minh châu âu (EU) về chính sách công nghiệp của Bắc Kinh và những cảnh báo từ các quan chức ở Washington về những rủi ro tiềm ẩn.

Thảo My

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-phap-macron-chau-au-phai-cu-xu-ton-trong-voi-trung-quoc-trong-thuong-mai-i730067/