Tổng thống Pháp kêu gọi các đồng minh của Ukraine 'đừng hèn nhát'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh của Ukraine không nên 'hèn nhát' với việc hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thỏa thuận với Thủ tướng Séc ngày 5/3. (Ảnh: AP)

Trong phát biểu đưa ra ngày 5/3, ông Macron khẳng định ông "hoàn toàn chắc chắn” về phát biểu mà ông đưa ra tuần trước về việc không loại trừ khả năng đưa quân đội phương Tây tới Ukraine. Phát biểu đó đã gây ra một làn sóng chấn động khắp châu Âu.

“Chúng ta chắc chắn đang đi đến một thời điểm đối với châu Âu mà chúng ta không được hèn nhát”, ông Macron nói trong chuyến thăm CH Séc, quốc gia đang thúc đẩy kế hoạch mua vũ khí từ bên ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine.

Phát biểu sau khi gặp người đồng cấp Séc Petr Pavel, ông Macron nói: "Đây có phải là cuộc chiến của chúng ta không? Chúng ta có thể ngoảnh mặt đi với niềm tin rằng chúng ta có thể để mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó không?"

“Tôi không tin như vậy và do đó tôi đã kêu gọi một sự đột biến mang tính chiến lược và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó”, Tổng thống Pháp nói.

Hầu hết các đồng minh châu Âu cho biết họ sẽ không gửi quân tới Ukraine sau phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp ngày 26/2.

Nhà Trắng cho biết, Ukraine chưa bao giờ muốn phương Tây đưa quân tới.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby nói với các phóng viên ở Washington: “Tổng thống Zelensky không yêu cầu điều đó, ông ấy chỉ yêu cầu các phương tiện và năng lực. Ông ấy chưa bao giờ đề nghị quân đội nước ngoài chiến đấu vì đất nước của mình”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng ý tưởng của ông Macron không hữu ích.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta thực sự không cần các cuộc thảo luận về việc gửi quân, có nhiều can đảm hơn hoặc ít can đảm hơn”, ông Boris Pistorius nói trong cuộc họp báo ở Stockholm, sau cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Điển Pal Jonson.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định: “Đây là điều không thực sự giúp giải quyết các vấn đề mà chúng ta gặp phải khi giúp đỡ Ukraine”.

Các quan chức Pháp nói rằng phương Tây có thể cử người đến hỗ trợ những hoạt động như rà phá bom mìn thay vì chiến đấu trực tiếp với lực lượng Nga.

“Chúng tôi không muốn leo thang, chúng tôi chưa bao giờ hiếu chiến”, ông Macron nói.

Tổng thống CH Séc đồng ý các đồng minh của Ukraine nên tìm kiếm "những cách thức mới" để hỗ trợ Kiev, nhưng nói thêm rằng phương Tây sẽ không vượt qua "ranh giới đỏ tưởng tượng" bằng cách tham gia chiến đấu.

Ông đề nghị các nước NATO có thể huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ukraine, điều này sẽ "không vi phạm các quy tắc quốc tế".

Lãnh đạo Pháp và Séc cũng phát biểu về kế hoạch của Praha nhằm quyên tiền mua đạn dược cho Ukraine từ bên ngoài châu Âu.

Khoảng 15 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch mua 500.000 quả đạn 155 mm và 300.000 đạn pháo 122 mm trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Ông Macron nhắc lại việc Pháp ủng hộ kế hoạch này, nhưng không cho biết Paris sẽ đóng góp bao nhiêu. Hà Lan cam kết quyên góp 100 triệu euro.

Trong dịp này, ông Macron và Thủ tướng Séc Petr Fiala đã ký kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2024-2028. Nhà lãnh đạo Pháp gọi đây là “nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược và công nghiệp lâu dài”.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-phap-keu-goi-cac-dong-minh-cua-ukraine-dung-hen-nhat-post1617685.tpo