Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri toàn quốc đi bỏ phiếu

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri trên cả nước và các vùng sáp nhập cùng đoàn kết để xác định tương lai của nước Nga bằng cách đi bỏ phiếu bầu vào cuối tuần này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

TASS đưa tin, trong bài phát biểu video ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Cuộc bỏ phiếu ba ngày bầu tổng thống Nga sẽ bắt đầu từ ngày 15/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống thứ 8 ở Nga, là minh chứng cho thấy tính bất khả xâm phạm của một trong những nguyên tắc cơ bản của nhà nước dân chủ - đó là bầu cử thường xuyên”.

“Kết quả của cuộc bầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Đây là một sự kiện quan trọng và mang tính thời sự,” ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắn gửi đến các cử tri rằng: “Chúng ta cần khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cùng nhau tiến lên. Mỗi lá phiếu mà các bạn bỏ ra đều có giá trị và có ý nghĩa. Do đó, tôi kêu gọi các bạn trong 3 ngày tới hãy thực hiện quyền bầu cử của mình”.

Một người phụ nữ bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu di động trong cuộc bỏ phiếu sớm ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 10/3. Ảnh: Reuters

Ông khẳng định hành động bỏ phiếu bầu cử là “một biểu hiện của tình yêu nước”, đặc biệt là đối với các cử tri ở khu vực Donbass ở miền đông Ukraine – nơi đã sáp nhập vào Nga từ năm 2022.

“Họ đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý trong điều kiện khó khăn nhất để thống nhất với nước Nga và họ sẽ tiếp tục đưa ra lựa chọn của mình trong những ngày tới,” ông tuyên bố. “Những người tham gia chiến dịch đặc biệt cũng sẽ bỏ phiếu. Họ là tấm gương cho tất cả người dân Nga”.

Cho đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trước trước cuộc bầu cử liên bang 8 lần, lần lượt vào các năm 2000, 2004, 2016, 2018 (trước cuộc bầu cử tổng thống và sau khi công bố kết quả), vào năm 2021 và vào năm 2020 (trước cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về sửa đổi Hiến pháp).

Bảng thông tin các ứng cử viên tổng thống Nga tại Yevpatoria, Crimea, ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Hội đồng Liên bang Nga, hay Thượng viện của Quốc hội Nga, đã chính thức chỉ định ngày 17/3/2023 là ngày bầu cử tổng thống. Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15-17/3.

Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống Nga, bao gồm: ông Vladislav Davankov thuộc đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov; ông Vladimir Putin - ứng cử viên độc lập; ông Leonid Slutsky thuộc đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); ông Nikolay Kharitonov thuộc đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF).

Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, đang trong nhiệm kỳ lần thứ 4. Ông được người tiền nhiệm Boris Yeltsin trao lại quyền lực vào ngày cuối cùng của năm 1999 và trở thành người nắm quyền lâu hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Nga nào khác kể từ thời Josef Stalin.

Ông đã giữ cương vị Tổng thống Nga từ ngày 7/5/2000 đến ngày 7/5/2008, sau đó tiếp tục nhậm chức kể từ ngày 7/5/2012 cho đến nay, trong đó ông Dmitry Medvedev phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm duy nhất ở giữa.

Tuy nhiên, Hiến pháp Quốc gia Nga quy định giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp cho mỗi đời tổng thống. Theo đó, ông Putin sẽ mãn nhiệm vào năm 2024 sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-nga-putin-keu-goi-cu-tri-toan-quoc-di-bo-phieu-post32606.html