Tổng thống Nga được mở rộng quyền lực, Moscow triển khai tên lửa tại bán đảo và quần đảo trọng yếu

Vừa qua, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua luật mở rộng quyền hạn cho Tổng thống Nga. Ở một diễn biến khác, Moscow thông báo đã triển khai các hệ thống tên lửa bờ biển ở các địa điểm thuộc Kamchatka và quần đảo Kuril.

Hạ viện Nga thông qua luật mở rộng quyền hạn cho Tổng thống. (Nguồn: Reuters)

Theo chia sẻ của Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin trên kênh Telegram ngày 18/4, cơ quan lập pháp này đã thông qua luật mở rộng quyền hạn cho Tổng thống Nga.

Cụ thể, dự luật trao cho nguyên thủ quốc gia Nga quyền hạn để bảo vệ đất nước và công dân trong trường hợp các tổ chức nước ngoài đưa ra quyết định bất hợp pháp chống lại Moscow.

Quyền hạn của Tổng thống Nga cũng được mở rộng trong lĩnh vực tước quyền công dân. Một số lý do mới để tước quyền công dân Nga, bao gồm đào ngũ, làm mất uy tín và tung tin giả về quân đội và tình nguyện viên, bạo loạn, vi phạm nhiều lần luật biểu tình, trốn nghĩa vụ quân sự và không tuân thủ luật về gián điệp nước ngoài.

Luật được Duma thông qua quy định, quyền công dân Nga có thể bị tước bỏ trong trường hợp có các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia.

Những sửa đổi này đã được đệ trình lên Duma Quốc gia hôm 13/4.

Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Hạm đội Thái Bình Dương đã triển khai các hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion ở các địa điểm thuộc Kamchatka và quần đảo Kuril trong chương trình kiểm tra đột xuất.

Thông báo nêu rõ: "Theo chương trình kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đột xuất của các đơn vị thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, thực hiện theo quyết định của Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, các hệ thống tên lửa bờ biển Bal và Bastion thuộc đội hình tên lửa phòng thủ bờ biển của các đơn vị quân đội và các lực lượng ở Đông Bắc nước Nga đã được triển khai ở Kamchatka và quần đảo Kuril".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên đường hành quân, các binh sĩ nước này đã thực hành phương án diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công vào đoàn xe chở tên lửa của một nhóm biệt kích phá hoại đóng giả quân địch.

Đồng thời, theo lệnh báo động hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đang triển khai trên các đảo Matua và Paramushir thuộc Kamchatka cũng đã được di chuyển đến các vị trí phóng.

(theo Sputnik, TASS)

Thế Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-duoc-mo-rong-quyen-luc-moscow-trien-khai-ten-lua-tai-ban-dao-va-quan-dao-trong-yeu-224104.html