Tổng thống Nga bác khả năng gây chiến với NATO

Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm qua 27/3, trong bối cảnh nhiều nước phương Tây cảnh báo Moscow sẽ không dừng lại sau cuộc chiến ở Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Torzhok ở tỉnh Tver, Tổng thống Nga cho biết, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang ngày càng mở rộng về phía Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố, nước này không có ý định tấn công các quốc gia láng giềng như Ba Lan hay các nước thuộc vùng Baltic. Theo ông Putin, những luận điệu vô nghĩa thường xuất hiện ở những nước "có nền kinh tế đang trì trệ và tiêu chuẩn cuộc sống suy giảm", nhằm mục đích buộc người dân đóng thêm thuế”.

Nhưng ông tuyên bố, quân đội Nga sẽ bắn hạ các chiến đấu cơ mà Mỹ và các đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây và Ukraine gần đây thường viện dẫn mối đe dọa từ Nga đối với Châu Âu để kêu gọi tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng NATO cũng như tăng viện trợ cho Kiev.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-nga-bac-kha-nang-gay-chien-voi-nato-216111.htm