Tổng thống Mỹ sẽ trực tiếp tới Châu Âu bàn về chiến sự Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu kể từ khi khủng hoảng Nga-Ukraine bùng nổ.

Tổng thống Mỹ sẽ gặp và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo NATO tại Bỉ

Dự kiến, chuyến đi diễn ra trong tuần tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) ngày 24/3 – theo thông báo của Nhà Trắng.

Các lãnh đạo NATO cùng bàn bạc khủng hoảng Nga-Ukraine trước những lo ngại xung đột có thể mở rộng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Mục đích của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ là gặp trực tiếp và trao đổi, đánh giá xem Mỹ cùng NATO đang ở đâu trong cuộc xung đột này".

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Hiện nay, cuộc khủng hoảng giữa Nga-Ukraine đã khiến 3 triệu người từ Ukraine phải tị nạn sang các nước khác. Trong đó có tới hơn 1,8 triệu người đến Ba Lan.

Ba lãnh đạo quốc gia trong EU đích thân đi tàu hỏa tới thủ đô Kiev

Trước đó, để thể hiện sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine, Thủ tướng Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovenia cũng đích thân đi tàu hỏa tới thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 15/3.

Ông Michal Dwoczyk, Cố vấn Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết đoàn đại biểu Ba Lan đã đi tàu hỏa vượt qua biên giới Ba Lan - Ukraine vào 8 giờ (giờ địa phương).

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala cho biết mục đích của chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ của toàn EU với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như với đất nước và người dân Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa cũng có chuyến thăm thủ đô Ukraine.

Từ trái sang: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng hai người đồng cấp Cộng hòa Séc Petr Fiala và Slovenia Janez Jansa. Ảnh - AFP

Ông Fiala cho biết chuyến thăm của 3 nguyên thủ được thực hiện dựa trên cơ sở tham vấn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Dworczyk, cố vấn Thủ tướng Ba Lan, cho biết đề xuất chuyến thăm của 3 vị nguyên thủ đã được chấp thuận tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU tại Pháp hồi tuần trước.

EU công bố gói trừng phạt thứ 4 với Nga

Ngày 15/3, EU chính thức thông qua gói trừng phạt mới với Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, bao gồm lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Nga, cấm nhập khẩu các sản phẩm thép từ Nga và cấm xuất khẩu các loại hàng hóa xa xỉ sang Nga (bao gồm trang sức)...

Ngoài ra, tài sản của một số doanh nhân ủng hộ Chính phủ Nga, bao gồm chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich, cũng sẽ bị đóng băng.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức EU cho biết các lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào các công ty năng lượng lớn của Nga như Rosneft, Transneft và Gazprom Neft nhưng các nước thành viên EU vẫn có thể mua dầu mỏ, khí đốt từ các công ty này.

Ngoài ra, các hoạt động giao dịch với một số doanh nghiệp nhà nước của Nga có liên quan tới lĩnh vực công nghiệp quân sự của Điện Kremlin cũng bị cấm.

Theo thông báo ngày 15/3 của Ủy ban châu Âu, lệnh cấm nhập khẩu thép từ Nga có thể ảnh hưởng tới lượng hàng hóa trị giá 3,6 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu ô tô giá trị vượt quá 50.000 Euro sang Nga cũng bị cấm.

Ngoài ra, EU cũng siết chặt các biện pháp nhằm ngăn các công ty Nga tiếp cận các thị trường tài chính châu Âu.

EU cũng đình chỉ quy chế tối huệ quốc với Nga. Quy chế tối huệ quốc là nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo đó, các thành viên được đối xử bình đẳng.

Việc đình chỉ quy chế tối huệ quốc với Nga mở đường cho việc áp đặt thuế quan với các loại hàng hóa của Nga hoặc đưa ra lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Nga.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-my-se-truc-tiep-toi-chau-au-ban-ve-chien-su-nga-ukraine-d545818.html