Tổng thống Mỹ đi giày gì?

Tổng thống Mỹ là người luôn di chuyển. Và nhãn hiệu giày được ông chủ Nhà Trắng lựa chọn là Johnston & Murphy.

Hãng tin CNN cho biết, Johnston & Murphy, hàng giày 165 năm tuổi có trụ sở ở Nashville, Tennessee – chuyên sản xuất giày thủ công cho các tổng thống Mỹ, bắt đầu từ Tổng thống Millard Fillmore hồi giữa thế kỷ 19.

Và trước khả năng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ trở thành vị Tổng tư lệnh nước Mỹ tiếp theo vào năm 2016, Johnston & Murphy có thể sẽ lần đầu tiên đóng giày cho nữ Tổng thống.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho điều đó" – CNN dẫn lời ông Jon Caplan, Tổng giám đốc Johnston & Murphy. "Tôi nghĩ một đôi giày đế cao vừa sẽ phù hợp..., sẽ thoải mái nhất".

Kể từ khi thành lập, Johnston & Murphy đã làm ra nhiều đôi giày phù hợp với bàn chân và phong cách của mỗi Tổng thống Mỹ. Hãng cho biết, Woodrow Wilson thường diện giày trắng với chiếc mũ thời trang và quần áo vải lanh mềm trong khi Grant thích giày bốt. Bill Clinton yêu cầu giày da lộn màu xanh để thể hiện tình yêu mà ông dành cho nhạc Jazz.

Theo Johnston & Murphy, Tổng thống Obama thích giày màu đen hiện đại, mũi thu nhỏ hơn và bớt cổ điển. Ông cũng thích giày được thiết kế dựa trên mẫu bốt ngắn đến mắt cá chân mà Tổng thống Lincoln dùng năm 1861.

Tổng thống Johnston và Nixon đi giày Johnston & Murphy nhiều đến mức họ thường gửi giày lại cho hãng để đóng lại đế và đánh bóng.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/306159/tong-thong-my-di-giay-gi.html