Tổng thống Mỹ đắc cử J.Biden bổ nhiệm nhóm cố vấn về môi trường

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden vừa thành lập một nhóm cố vấn môi trường trong nhiệm kỳ mới, với hy vọng sẽ hướng nước Mỹ tới 'một hành động lớn lao hơn' để đối phó với biến đổi khí hậu vốn đang đặt ra nhiều thách thức với quốc gia này.

 Tổng thống Mỹ đắc cử J.Biden . (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ đắc cử J.Biden . (Ảnh: AP)

Phát biểu trước các phóng viên khi công bố lựa chọn nhân sự, ông J.Biden nói: “Chúng ta thực sự không còn thời gian để lãng phí”. Tổng thống đắc cử của Mỹ cũng so sánh mối đe dọa của biến đổi khí hậu với thảm họa gây ra bởi đại dịch COVID-19, từ đó đưa ra cam kết hành động mạnh mẽ.

Ông J.Biden nêu rõ: “Chúng ta đang bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng và cũng giống như tinh thần đoàn kết mà chúng ta cần tới để đẩy lùi đại dịch COVID-19, nước Mỹ cần tới một cách thức phản ứng thống nhất ở phạm vi quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta cần đáp ứng với thời điểm khẩn cấp này, tương tự như những hành động của chúng ta trong bất cứ trường hợp khẩn cấp quốc gia nào”.

Theo nhận định của giới phân tích, cách tiếp cận của ông J.Biden có một số nét khác biệt so với Tổng thống đương nhiệm D.Trump – người mà mỗi chính sách được đưa ra đều liên quan tới việc thúc đẩy sản xuất dầu mỏ và khí đốt, trong khi lại không mấy coi trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường. Với những chủ trương mới mẻ, nhóm môi trường của ông J.Biden được cho là sẽ thay đổi nhiều sáng kiến mà chính quyền của Tổng thống đương nhiệm, cũng như chú trọng nhiều hơn tới tầng lớp những người thu nhập thấp, người lao động và các cộng đồng bị tác động nặng nề nhất bởi ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu.

Trong lời phát biểu ngày 20/12, ông J.Biden cho biết, nhóm hành động môi trường trong chính quyền mới sẽ gồm nhiều nhân vật mới nổi, được ông mô tả là những người “xuất sắc, đủ tiêu chuẩn, đã trải qua và hoàn thành các cuộc thử nghiệm”. Theo đó, nếu các quyết định bổ nhiệm mới này được Thượng viện thông qua, bà Jennifer Granholm – người từng có hai nhiệm kỳ làm Thống đốc bang Michigan sẽ giữ vị trí Bộ trưởng Năng lượng.

Theo quyết định bổ nhiệm trên, nhà lãnh đạo North Carolina – ông Michael Regan sẽ trở thành người Mỹ gốc phi đầu tiên phụ trách Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Từ năm 2017, ông Regan đã phụ trách các vấn đề môi trường của North Carolina và tạo dựng tên tuổi bằng việc tẩy sạch các chất độc công nghiệp và hỗ trợ các cộng đồng người thiểu số, có thu nhập thấp bị tác động mạnh bởi tình trạng ô nhiễm môi trường.

“Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi vẫn theo đuổi các mục tiêu kiên định, nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện chất lượng không khí và nguồn nước, bảo vệ các gia đình, các cộng đồng của chúng ta và giúp họ nhận thức được những cơ hội mà một thế giới sạch sẽ và khỏe mạnh hơn mang lại” – ông Regan nói.

Theo danh sách đề cử của ông J.Biden, bà Brenda Mallory sẽ trở thành người giám sát Hội đồng Chất lượng Môi trường của Mỹ. Đây là cơ quan đưa ra đánh giá môi trường đối với hầu như tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn và tư vấn cho Tổng thống về các vấn đề quan trọng liên quan tới môi trường. Nếu như quyết định bổ nhiệm được thông qua, bà Mallory sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ vị trí này kể từ khi được thiết lập cách đây hơn nửa thế kỷ.

Ngoài ra, hai chức danh khác trong danh sách đề cử của ông J.Biden không cần Thượng viện thông qua đó là bà Gina McCarthy – người dự kiến trở thành Cố vấn Môi trường quốc gia Mỹ và ông Ali Zaidi làm trợ lý. Bà McCarthy từng giữ vị trí Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 của cựu Tổng thống B.Obama, giai đoạn 2013-2017./.

Thu Lan (Theo AJC.com, AP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-my-dac-cu-jbiden-bo-nhiem-nhom-co-van-ve-moi-truong-571389.html