Tổng thống Mỹ Biden nói không đồng tình với cách làm của Thủ tướng Israel Netanyahu

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ không đồng tình với cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về xung đột ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không đồng ý cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Netanyahu về Dải Gaza. (Nguồn: Bloomberg)

Reuters dẫn lời ông Biden trả lời phỏng vấn mạng truyền hình tiếng Tây Ban Nha của Mỹ Univision cho hay: "Tôi nghĩ những gì ông ấy đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của ông ấy".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, những gì mà ông đang làm là vì người dân Israel, đó là kêu gọi một lệnh ngừng bắn, cho phép trong 6-8 tuần tới, tất cả thực phẩm và thuốc men dược đưa vào Dải Gaza.

Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, ông Biden cảnh báo, chính sách của Mỹ trong vấn đề Gaza sẽ được xác định dựa trên những bước đi "cụ thể và có thể đo lường được" của Israel nhằm tránh gây tổn thất cho người dân, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho dân thường cũng như các nhân viên cứu trợ.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang thúc đẩy đối thoại với Israel liên quan khả năng quốc gia Trung Đông tiến hành chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza và hy vọng cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào tuần tới.

Nói thêm chưa nhận được thông báo nào của Israel về thời điểm cụ thể diễn ra hoạt động quân sự ở Rafah, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhận định, khó có thể xảy ra bất kỳ chiến dịch nào trước khi giới chức hai bên tiến hành thảo luận.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về những hậu quả cực kỳ nguy hiểm đối với số phận của người dân ở Rafah nếu Israel tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự quy mô lớn nào tại thành phố này.

Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi hôm 8/4, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đã ấn định ngày thực hiện chiến dịch nói trên, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước khác. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ thời điểm cụ thể tiến hành chiến dịch.

Rafah là nơi ẩn náu cuối cùng của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di dời. Nhiều tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của người dân ở Rafah, vốn đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết, nếu xảy ra chiến dịch quân sự.

Cộng đồng quốc tế cảnh báo, việc Israel triển khai chiến dịch tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-biden-noi-khong-dong-tinh-voi-cach-lam-cua-thu-tuong-israel-netanyahu-267328.html