Tổng thống Ireland Michael D. Higgins thăm tỉnh Quảng Trị

Trong hai ngày 9 và 10-11, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị...

Tổng thống Ireland Michael D. Higgins cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Trung tâm bom mìn tại TP Đông Hà và đi thực địa hiện trường khảo sát bom chùm, Dự án RENEW tại xã Hải Thái (Gio Linh).

Tổng thống Michael D. Higgins đã tìm hiểu thông tin về hậu quả mà bom mìn gây ra cho người dân Quảng Trị; nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh của chính quyền và nhân dân địa phương; đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là Cơ quan Viện trợ Ireland và giao lưu, trò chuyện với các nạn nhân bom mìn, học sinh, cán bộ Dự án RENEW...

Phát biểu tại những nơi đến thăm, Tổng thống Michael D.Higgins cho rằng, cần thành thực nhìn nhận về hậu quả của chiến tranh gây ra đối tại Việt Nam, số bom mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam gấp ba lần số bom đạn thả xuống Đức và Nhật cộng lại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sự tàn phá khủng khiếp của 43 triệu lít chất độc da cam đã làm ảnh hưởng đến 3,5 triệu người Việt Nam...

Tổng thống Michael D.Higgins nhấn mạnh, điều cần làm ngay bây giờ là giáo dục cho thế hệ trẻ thấy được sự nguy hiểm và hậu quả nặng nề của chiến tranh để nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Tổng thống Michael D.Higgins vui mừng khi Ireland là đối tác quan trọng, góp sức giúp người dân Quảng Trị vượt qua khó khăn. Với sự hỗ trợ của Ireland, thời gian qua, hơn 12.000 vật liệu nổ đã được rà phá, xử lý thành công. Tổng thống Michael D.Higgins khẳng định, đất nước và nhân dân Ireland sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động về khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như hỗ trợ phát triển.

Quảng Trị là địa phương được ưu tiên tiếp nhận các dự án do Chính phủ Ireland hỗ trợ, tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, dự án 135, phòng chống giảm nhẹ thiên tai...

Từ năm 2007, Ireland đã hợp tác với tỉnh Quảng Trị thông qua các khoản hỗ trợ phát triển. Cả nước hiện nay có bảy tỉnh, thành phố được nhận viện trợ phát triển của Ireland, Quảng Trị là tỉnh thứ tám được ưu tiên tiếp nhận nguồn viện trợ này.

Các dự án do chính phủ Ireland hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn (thông qua hai dự án là MAG và RENEW), hỗ trợ các xã vùng đặc biệt khó khăn thông qua chương trình 135 của Ban Dân tộc (hỗ trợ xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn ở các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh và Gio Linh), hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu (sửa chữa nhà cửa, trường học ở các địa phương trong tỉnh, hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ, bão, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng)...

Các dự án do tài trợ phát huy hiệu quả tốt. Tổng kinh phí tài trợ của Ireland dành cho tỉnh Quảng Trị thời gian qua hơn 2,3 triệu EUR (tương đương 60 tỷ đồng).

Tổng thống Michael D. Higgins cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, tìm hiểu về Chương trình 135 triển khai tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh Quảng Trị)...

Tổng thống Michael D.Higgins nghe giới thiệu về số lượng nạn nhân bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tổng thống và đoàn công tác xem các tranh ảnh, hiện vật trưng bày tại Trung tâm bom mìn, Dự án RENEW.

Tổng thống Michael D. Higgins viết vào sổ lưu niệm tại Trung tâm bom mìn, Dự án RENEW.

Tổng thống Michael D. Higgins và phu nhân đi thực địa thăm hiện trường bom chùm tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31230402-tong-thong-ireland-michael-d-higgins-tham-tinh-quang-tri.html