Tổng thống Iran tử nạn: Thông báo chính thức của chính phủ Iran

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng, chính phủ Iran xác nhận hôm 20/5, sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường và thông báo không có bất cứ ai sống sót.

Tổng thống Iran Ebrahim Rasi.

Trong tuyên bố chính thức trên mạng xã hội X (Twitter), chính phủ Iran nói ông Raisi đã "tử vì đạo", theo UPI.

"Người ủng hộ những người bị áp bức trên thế giới, người đầy tớ của nhân dân Iran, tiến sĩ Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đã tử vì đạo trên con đường phục vụ nhân dân", tuyên bố chính thức của chính phủ Iran cho biết.

Nội dung thông điệp đăng tải trên trang web chính thức của ông Raisi, cho biết Tổng thống Iran và những người đi chung trực thăng đã "lên thiên đường".

Nội các Iran khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động mà "không có bất cứ một sự gián đoạn nào dù là nhỏ nhất". "Chúng tôi đảm bảo rằng chính phủ sẽ tiếp tục hoạt động với tinh thần của Tổng thống Raisi", tuyên bố cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một trong những người đầu tiên gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng thống Iran Raisi và nhân dân Iran, đồng thời nói rằng "ông bị sốc trước cái chết của ông Raisi".

"Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước cái chết bi thảm của ông Raisi, Tổng thống Iran. Đóng góp của ông cho việc tăng cường mối quan hệ giữa Iran và Ấn Độ sẽ luôn được ghi nhớ. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông Raisi và người dân Iran. Ấn Độ sát cánh cùng người dân Iran trong thời điểm này", ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tuyên bố, UAE đoàn kết với Iran ở thời điểm "khó khăn" này. Ông Al Nahyan cũng gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Iran, Reuters đưa tin.

Đại sứ quán Nga tại Iran ngày 20/5 cũng gửi lời chia buồn tới Tehran về cái chết của ông Raisi.

Bức ảnh đầu tiên trên truyền thông Iran về mảnh vỡ trực thăng chở Tổng thống Raisi (Ảnh: Alqahera News)

Theo quy định trong Hiến pháp Iran, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ tạm thời nắm quyền trong 50 ngày cho đến khi Iran tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới. Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Mohammad Mokhber dự kiến sẽ sớm nhậm chức Tổng thống tạm quyền sau khi được Giáo chủ Ali Khamenei phê chuẩn.

Ông Raisi, 63 tuổi, gặp nạn khi đang trên hành trình trở về sau chuyến thăm tới vùng biên giới giáp Azerbaijan để chứng kiến lễ khởi công xây dựng một con đập trên sông Aras cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ngoài ông Raisi, 8 người khác cùng di chuyển trên trực thăng được xác định thiệt mạng, bao gồm Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.

Theo Reuters, ông Raisi trở thành Tổng thống Iran vào năm 2021 sau một cuộc bầu cử. Ông là học trò và là nhân vật thận cận với Giáo chủ Ali Khamenei - lãnh tụ tối cao của Iran. Ông Raisi từng tuyên bố nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Motahari.

Ông Raisi được coi là người có khuynh hướng bảo thủ và cứng rắn. Sau khi lên nắm quyền, ông đã ra lệnh siết chặt các quy định của luật Hồi giáo, chủ trương dập tắt các cuộc biểu tình chống chính phủ và duy trì lập trường cứng rắn trong vấn đề đàm phán hạt nhân với các cường quốc.

Trong cơ cấu bộ máy quyền lực ở Iran, Giáo chủ là lãnh đạo có quyền lực lớn nhất. Giáo chủ Ali Khamenei đã nắm quyền ở Iran kể từ năm 1989, có quyền đưa ra mọi quyết định quan trọng. Với tư cách là học trò của Giáo chủ Khamenei, ông Raisi từ lâu được coi là người có thể kế thừa ông Khamenei, theo Reuters.

Đăng Nguyễn - UPI

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-iran-tu-nan-thong-bao-chinh-thuc-cua-chinh-phu-iran-a664421.html