Tổng thống Iran đặt chân đến Trung Quốc, thành phần trong phái đoàn lớn hộ tống tỏ rõ kỳ vọng

Ngày 14/2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tới Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du đầu tiên, kéo dài 3 ngày, của một nguyên thủ quốc gia Hồi giáo tới Bắc Kinh trong hơn 20 năm qua.

Tổng thống Iran (ngoài cùng bên phải) đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày 14/2. (Nguồn: Presdident.ir)

Tổng thống Iran (ngoài cùng bên phải) đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày 14/2. (Nguồn: Presdident.ir)

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Raisi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo được một phái đoàn lớn hộ tống bao gồm giám đốc ngân hàng trung ương và các bộ trưởng thương mại, kinh tế và dầu mỏ.

Tổng thống Iran và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ hội đàm riêng và các phái đoàn của hai nước sẽ ký các văn kiện hợp tác. Ngoài ra, ông Raisi cũng sẽ gặp gỡ với các doanh nhân hai nước tại đây.

Iran và Trung Quốc có quan hệ kinh tế lớn mạnh - đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, quá cảnh, nông nghiệp, thương mại và đầu tư - vào năm 2021 đã ký kết "thỏa thuận hợp tác chiến lược" 25 năm.

Theo IRNA, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Số liệu thống kê 10 tháng qua của Hải quan Iran cho biết, kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc đạt 12,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 12,7 tỷ USD từ Trung Quốc.

Hiện tại, cả hai đang chịu trước sức ép từ phương Tây về lập trường liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong khi Iran bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn do chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Raisi sẽ hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư.

Theo ông Uông Văn Bân, Trung Quốc và Iran có tình hữu nghị truyền thống và đấy là sự lựa chọn chiến lược của hai nước nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tăng cường sự đoàn kết và hợp tác tại Trung Đông, cũng như thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực.

(theo AFP, THX, IRNA)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-iran-dat-chan-den-trung-quoc-thanh-phan-trong-phai-doan-lon-ho-tong-to-ro-ky-vong-216615.html