Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu luận tội, có thể sẽ từ chức vào năm 2017

Tuy khẳng định sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu luận tội cá nhân mình tại Quốc hội Hàn Quốc, song đương kim Tổng thống Park Geun Hye nhấn mạnh rằng bà sẽ không từ chức ngay lập tức như yêu cầu của phe đối lập.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp ngày hôm nay 6/12 với quan chức cấp cao đảng cầm quyền Saenuri, ông Chung Jin Suk, Tổng thống Park Geun Hye tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu luận tội mình, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Thông tin trên được ông Chung Jin Suk nói với Reuters. Vị quan chức còn cho biết, đòi hỏi của các đảng đối lập về việc bà Park Geun Hye phải từ chức ngay lập tức sẽ không được bà chấp nhận. Trái lại, bà sẵn sàng chấp nhận đề xuất của đảng Saenuri về việc từ chức vào tháng 4/2017.

Tổng thống Park Geun Hye đã trải qua một tuần đầy sóng gió với làn sóng đòi luận tội bà sục sôi cả trong nội bộ đảng cầm quyền Saenuri của bà. Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu luận tội bà Park Geun Hye, liên quan đến vụ bê bối người bạn thân của bà sẽ diễn ra tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 9/12 sắp tới.

Tuấn Ngọc (Theo Reuters)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-tuyen-bo-se-chap-nhan-ket-qua-bo-phieu-luan-toi-co-the-se-tu-chuc-vao-nam-2017-139292