Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh điều tra lá chắn tên lửa của Mỹ

Tổng thống Moon Jae In ra lệnh điều tra về việc bổ sung 4 bệ phóng trong hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ngoài 2 chiếc do quân đội Mỹ triển khai trước khi ông tiếp quản Nhà Xanh.

Trong cuộc họp báo ngày 30/5, Yoon Young Chan, phát ngôn viên của tổng thống cho biết ông Moon đã bị "sốc" khi nghe tin về 4 bệ phóng chống tên lửa khác được thêm vào mà không thông báo cho chính phủ mới hay công chúng.

"Tổng thống Moon đã ra lệnh cho thư ký cao cấp của ông về vấn đề dân sự và người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia tìm ra sự thật đằng sau việc nhập cảnh trái phép của 4 bệ phóng tên lửa", SCMP dẫn lời ông Yoon nói.

"Ông cũng ra lệnh cho họ tìm ra sự thật về lý do việc này chưa bao giờ được báo cáo cho người dân hay chính phủ mới", người phát ngôn của tổng thống thông báo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ra lệnh điều tra về việc bổ sung 4 bệ phóng trong hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của quân đội Mỹ. Ảnh: Getty.

Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) là một vấn đề gây tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5 vừa qua. Việc triển khai THAAD được chính phủ của bà Park Geun Hye, người tiền nhiệm của ông Moon, chấp thuận đã khiến Trung Quốc tức giận.

Các công ty Hàn Quốc từ các hãng hàng không đến các nhà sản xuất ôtô và các nhà bán lẻ đã phải chịu phản ứng dữ dội của Trung Quốc trước quyết định triển khai THAAD vào năm ngoái.

Bắc Kinh cho rằng hệ thống radar mạnh mẽ của THAAD có thể xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc và làm suy yếu an ninh nước này. Hàn Quốc và Mỹ nói việc triển khai THAAD nhằm mục đích thuần túy là phòng thủ trước các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Ông Moon cam kết xem xét lại hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và đã cử đặc phái viên Lee Hae Chan tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong tháng này.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-han-quoc-ra-lenh-dieu-tra-la-chan-ten-lua-cua-my-post750734.html