Tổng thống Hàn Quốc công bố kế hoạch chính thức kết thúc chiến tranh với Triều Tiên trong năm 2020

Hôm thứ 4 (19/7), tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra một kế hoạch chi tiết để khôi phục lại quan hệ với Bình Nhưỡng đồng thời phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ mới của Seoul sẽ đưa ra một lộ trình trong năm nay để loại bỏ vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đồng thời đàm phán một hiệp định hòa bình để chính thức kết thúc chiến tranh Hàn - Triều. Mục tiêu đặt ra là một thỏa thuận năm 2020 dự kiến ban đầu sẽ là một lệnh cấm tạm thời sau đó là để chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhiệm vụ đầu tiên của Hàn Quốc là phục hồi các kênh đối thoại từng bị cắt đứt với người láng giềng phía Bắc. Hôm thứ 2 (17/7), Hàn Quốc vừa đề xuất các cuộc đàm phán quân sự và những chương trình của Hội chữ thập đỏ để các gia đình 2 bên đoàn tụ. Bên cạnh đó, Seoul cũng có kế hoạch theo đuổi các cuộc thảo luận sâu hơn trong các lĩnh vực như thể thao và kinh tế.

Ông Moon có tham vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong năm 2020

Chính phủ của ông Moon cũng sẽ hướng tới một thỏa thuận cơ bản mới về quan hệ Bắc - Nam. Trước đó, các tuyên bố chung được ban hành sau hội nghị thượng đỉnh song phương năm 2000 và 2007 không có tính ràng buộc pháp lý vì chưa bao giờ được quốc hội Hàn Quốc thông qua. Để chuyển những tuyên bố này thành một thỏa thuận chính thức, các chính quyền tương lai phải tuân thủ.

Kế hoạch 5 năm này cũng kêu gọi nối lại các dự án hợp tác kinh tế 2 bên như khu phức hợp công nghiệp Kaesong và hoạt động du lịch tại núi Kumgang của Triều Tiên, đã bị dừng lại dưới thời các tổng thống bảo thủ trước đó của Hàn Quốc.

Tổng thống Moon có tham vọng vẽ nên một "bản đồ kinh tế mới" cho bán đảo, bao gồm một vành đai tài nguyên chạy giữa Nga và các thành phố ven biển phía Đông của Hàn - Triều và một vành đai giao thông vận tải nối liền Seoul, Kaesong, Bình Nhưỡng và thành phố Sinuiju của Triều Tiên trên biên giới Trung Quốc.

Các chuyên gia hoan nghênh lý tưởng của nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhưng sợ rằng ông Moon đang quá lạc quan và đặt câu hỏi về tính khả thi của thỏa thuận phi hạt nhân trong năm 2020. Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề đau đầu của nhiều cường quốc trên thế giới, điển hình là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/tong-thong-han-quoc-cong-bo-ke-hoach-chinh-thuc-ket-thuc-chien-tranh-voi-trieu-tien-trong-nam-2020-2017072008290843p145c151.news