Tổng thống Erdogan muốn kiểm soát quân đội, tình báo?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quân đội trong tay sau khi hoàn toàn... "thay máu".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn nắm quân đội trong tay sau khi hoàn toàn... "thay máu". (Ảnh minh họa)

Ngày 28/7, Hội đồng Quân sự Tối cao (YAS) của Thổ Nhĩ Kỳ đã họp tại Ankara sau cuộc đảo chính ngày 15/7.

Được biết, cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, tướng lĩnh cấp cao các binh chủng và kéo dài trong 5h.

Theo Reuters, sau khi cuộc họp trên kết thúc thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố muốn kiểm soát quân đội và tình báo.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao thuộc một số binh chủng trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi bị ám sát hụt đêm 15/7, ông Erdogan nói cần phải "thay máu" quân đội. Chiến dịch thanh trừng, bắt bớ sau đó đã chứng minh điều này.

Tuy nhiên, sau khi "thay máu" quân đội, ông Erdogan đang tính nắm lực lượng này trong tay. Điều này đồng nghĩa với việc phải sửa đổi Hiến pháp và đảng đối lập ủng hộ.

Nếu nắm quân đội và tình báo trong tay thì địa vị của ông Erdogan không thể lung lay dù cho thêm cuộc đảo chính khác.

Xem thêm video:

(Nguồn: Press TV)

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-erdogan-muon-kiem-soat-quan-doi-tinh-bao-d161259.html