Tổng thống Erdogan kêu gọi cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ở vòng 2

Tổng thống Tayyip Erdogan đã kêu gọi cử tri Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 28/5 để duy trì sự ổn định.

Ông Erdogan đã nhận được 49,5% trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Nếu giành được đa số tối thiểu là 50,1% ông đã có thể đắc cử ngay lập tức và không cần bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Đối thủ chính của ông, Kemal Kilicdaroglu, ứng cử viên của liên minh đối lập sáu đảng, nhận được 45% tỷ lệ phiếu bầu.

Người dân đi ngang tấm áp phích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: DPA

Các nhà đầu tư đang dự báo rằng ông Erdogan, 69 tuổi, sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa và tiếp tục các chính sách kinh tế không chính thống của mình.

Trong một cuộc bầu cử quốc hội cũng được tổ chức vào Chủ nhật, Liên minh Nhân dân, bao gồm Đảng AK (AKP) của ông Erdogan và các đảng liên minh theo chủ nghĩa dân tộc và Hồi giáo, đã giành được 322 trên 600 ghế trong cơ quan lập pháp mới.

Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần sự hài hòa giữa Quốc hội và Tổng thống để có một chính phủ hoạt động hiệu quả. "Sự hài hòa giữa hành pháp và lập pháp sẽ giúp phát triển đất nước chúng ta", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy AKP đã chiến thắng ở 10 trong số 11 tỉnh bị trận động đất tàn phá hồi tháng 2 ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà phân tích cho rằng kết quả này cho thấy lời hứa xây dựng lại các thành phố của ông Erdogan đã trấn an thành công các cử tri.

Về phần mình, đối thủ của ông Erdogan, ông Kilicdaroglu, đã tìm cách tạo ra một bước ngoặt tích cực. "Những tín hiệu về việc người dân muốn thay đổi đã xuất hiện trên những lá phiếu", ông Kilicdaroglu nói về việc ông Erdogan đã không thể chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên như trong 2 thập kỷ qua.

Nhưng nhiều người ủng hộ ông cũng không tin tưởng ông Kilicdaroglu sẽ có cơ hội để chiến thắng trong vòng 2. Ông Kilicdaroglu, 74 tuổi, đã kêu gọi các cử tri trẻ tuổi cân nhắc cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vì ông Erdogan cương quyết cắt giảm lãi suất, khiến đồng lira trượt giá mạnh và lạm phát tăng vọt.

Cuộc bầu cử đang được theo dõi chặt chẽ bởi Mỹ, châu Âu và các nước láng giềng. Ông Erdogan cũng đã tăng cường quan hệ với Nga, gây căng thẳng cho liên minh truyền thống của Ankara với Mỹ.

Các cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy ông Erdogan đang ở phía sau ông Kilicdaroglu, nhưng kết quả đã vượt qua kỳ vọng hôm Chủ nhật vừa rồi.

Ông Kilicdaroglu và liên minh của ông muốn khôi phục hệ thống chính phủ nghị viện và loại bỏ chức vụ Tổng thống hành pháp đầy quyền lực mà ông Erdogan đã giúp thông qua.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-erdogan-keu-goi-cu-tri-tho-nhi-ky-ung-ho-o-vong-2-post247986.html