Tổng thống El Salvado chỉ thị điều tra vụ giẫm đạp tại sân vận động

Ngày 21/5, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã chỉ thị các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới vụ giẫm đạp xảy ra trước đó cùng ngày tại sân vận động Monumental ở Cuscatlan khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các cổ động viên bị thương được hỗ trợ ngay trong sân vận động Cuscatlan ở thủ đô San Salvador của El Salvador sau vụ giẫm đạp ngày 20/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên Twitter, ông Nayib Bukele nêu rõ: "Tất cả những đối tượng liên quan đều sẽ bị điều tra: các đội bóng, những người quản lý, nhân viên tại sân vận động, phòng vé, đơn vị tổ chức giải đấu, liên đoàn bóng đá. Bất kể người phải chịu trách nhiệm là ai, họ sẽ phải nhận án phạt thích đáng".

Liên đoàn Bóng đá Salvador (Fesfut) cho biết họ rất tiếc về sự cố giẫm đạp tại sân vận động nêu trên, đồng thời "bày tỏ tình đoàn kết" với gia đình các nạn nhân. Fesfut cho biết sẽ công bố báo cáo về vụ việc này sớm nhất có thể, đồng thời đã yêu cầu "đình chỉ tất cả các trận đấu bóng đá ở cấp quốc gia" trong ngày 21/5.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của thảm họa giẫm đạp thương tâm này.

Theo nhà chức trách, những báo cáo ban đầu cho thấy rất đông người hâm mộ đã tìm cách vào sân vận động Cuscatlan có sức chứa 35.000 chỗ ngồi ở thủ đô San Salvador của quốc gia Trung Mỹ này để xem trận bóng đá giữa hai câu lạc bộ Alianza và FAS.

Ông Carlos Fuentes, người phát ngôn của Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Comandos de Salvamento, cho biết họ đang điều trị cho hơn 500 nạn nhân với các vết thương khác nhau. Trong khi đó, các cơ quan bảo vệ dân sự cho biết tổng cộng 88 người đã phải nhập viện cấp cứu.

Cách đây 7 tháng, thế giới túc cầu cũng đã rúng động với một thảm kịch tương tự tại Malang (Indonesia), cướp đi sinh mạng của 135 người, trong đó có hơn 40 trẻ em.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-el-salvado-chi-thi-dieu-tra-vu-giam-dap-tai-san-van-dong-20230522095841150.htm