Tổng thống Ecuador cảnh báo về tội phạm ma túy

Vụ ám sát một quan chức chính phủ Ecuador 'là lời cảnh báo về vấn nạn khủng bố ma túy trong các cơ quan công quyền, nhắm vào các quan chức đang nỗ lực dẹp vấn nạn này'. Đây là cảnh báo được Tổng thống nước này đưa ra mới đây.

Quan chức chính phủ thiệt mạng là Brigitte Garcia, thị trưởng thị trấn San Vicente. Cô là thị trưởng trẻ tuổi nhất của Ecuador. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, hung thủ đã nổ súng từ phía bên trong xe. Giám đốc truyền thông của thị trưởng Garcia ngồi chung trên chiếc xe này cũng bị sát hại.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã đưa ra thông báo chính thức sau khi sự việc xảy ra. Ông nhấn mạnh về sự nguy hiểm của tội phạm buôn bán ma túy và tầm quan trong của việc loại bỏ các tổ chức phi pháp này.

Ecuador hiện đang nỗ lực loại bỏ các hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy diễn ra trên lãnh thổ của mình. Cuộc chiến chống ma túy đã diễn ra tại Ecuador từ năm 2018, và lên tới đỉnh điểm vào năm 2024, khi xung đột vũ trang nổ ra giữa chính phủ và các tổ chức tội phạm tại đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-ecuador-canh-bao-ve-toi-pham-ma-tuy-215703.htm