Tổng thống Donald Trump loại bỏ kế hoạch đánh Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một bản kế hoạch chính sách 4 điểm để đối phó với Triều Tiên mà không bao gồm giải pháp quân sự, theo một nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm 25.5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không dùng vũ lực với Bình Nhưỡng

Nhà lập pháp Hàn Quốc nói trên hôm 25.5 đã gặp Joseph Yun, chuyên viên về chính sách ngoại giao với Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo Yonhap News, ông Yun đã đưa ra lời giải thích cho quan chức của Hàn Quốc về cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Bình Nhưỡng.

Cụ thể, Mỹ sẽ áp dụng 4 chiến lược chính gồm không công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân, áp đặt mọi biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất có thể, không tìm cách lật đổ chế độ của ông Kim Jong-un và giải quyết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua đối thoại.

Bài báo của Yonhap cho thấy một thông tin quan trọng là chính quyền của ông Donald Trump đã hủy lựa chọn sử dụng vũ lực đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, báo cáo này có vẻ đi ngược lại với những tuyên bố của ông Donald Trump thời gian gần đây. Hồi đầu tuần, ông Trump nói rằng ông xem lãnh đạo Kim Jong-un là một kẻ "điên rồ" có vũ khí hạt nhân.

Chưa hết, hồi cuối tháng trước, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Donald Trump nói có thể sẽ tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng, bằng hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

Ông Donald Trump nói "chúng tôi không muốn làm điều đó (đánh phủ đầu Triều Tiên)" và đề nghị ông Duterte khuyên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. "Nếu Trung Quốc không làm điều đó, chúng tôi sẽ hành động", ông Donald Trump nhắc lại việc có thể sẽ đánh Triều Tiên nếu Trung Quốc không thể giải quyết tình hình.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong 2 tháng qua khi Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các cuộc thử nghiệm tên lửa mới. Lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un thậm chí còn tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt những loại tên lửa đạn đạo mà nước ông mới thử nghiệm thành công để chuẩn bị cho những tình huống cấp bách.

Trong khi đó, tại Liên Hợp Quốc các quốc gia trong Hội đồng Bảo an đồng thuận sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng cũng như lên án các thử nghiệm tên lửa mới của nước này nhưng không thể đưa ra nghị quyết trừng phạt mới.

Mỹ thời gian gần đây liên tục ép Trung Quốc - đồng minh chính của Triều Tiên - ép Bình Nhưỡng ngồi lại vào bàn đàm phán. Dù vậy, bất chấp việc Trung Quốc đồng ý thực hiện triệt để nghị quyết trừng phạt kinh tế Triều Tiên của Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 24.5 nói rằng không nước nào được phép đưa sự hỗn loạn vào bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên đối thoại.

Triều Tiên thì tự hào tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa đủ tầm đánh tới Mỹ và phớt lờ mọi kêu gọi ngừng tiếp tục nghiên cứu tên lửa đạn đạo, ngay cả sự kêu gọi của Trung Quốc.

Thiên Hà (theo Daily Mail)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-donald-trump-loai-bo-ke-hoach-danh-trieu-tien-63877.html