Tổng thống Cộng hòa Séc M.Dê-man kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Ngày 8-6, Tổng thống Cộng hòa Séc M.Dê-man và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống M.Dê-man. Nhân dịp này, Tổng thống M.Dê-man đã gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc và gặp đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc; hoan nghênh việc duy trì và tăng cường đối thoại chính trị ở cấp cao cũng như trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước. Hai bên thể hiện quyết tâm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; bày tỏ vui mừng về việc các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án và phòng, chống tội phạm đã được ký kết nhân chuyến thăm; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học - công nghệ, môi trường, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, tư pháp... Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM); xem xét ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Hai bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33123202-tong-thong-cong-hoa-sec-m-de-man-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam.html