Tổng thống Chile thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria đã diễn ra tại Phủ chủ tịch vào sáng 9/11.

Sáng 9/11, lễ đón chính thức Tổng thống Chile đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch với sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Chile thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/3/1971. Tháng 11/2011, hai nước đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii, Hoa Kỳ.

Tổng thống Chile và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 1/1/2014, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile chính thức có hiệu lực. Tháng 11/2014, hai bên tổ chức phiên họp lần 1 Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam - Chile tại Santiago de Chile và phiên họp lần 2 tại Hà Nội từ ngày 14-15/7/2016.

Quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Chile duy trì đà tăng trưởng cao, năm 2016 đạt trên 1 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2017, trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Chile đạt 955 triệu USD, đưa Chile vào nhóm 4 nước ở khu vực Mỹ Latinh có trao đổi thương mại song phương với Việt Nam đạt trên 1 tỷ USD/năm... Một số nhà đầu tư hàng đầu của Chile đang thăm dò khả năng đầu tư tại Việt Nam.

Sau khi thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Jeria sẽ tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đà Nẵng lộng lẫy chào đón APEC 2017 Còn vài ngày nữa Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra tại Đà Nẵng, đến nay công tác chuẩn bị chào đón các đoàn khách của 21 nền kinh tế đã cơ bản hoàn tất.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-chile-tham-chinh-thuc-viet-nam-post794575.html