Tổng thống Biden tuyên bố Tòa Tối cao 'ngoài quyền kiểm soát'

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/7 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận phá thai cho phụ nữ, sau khi Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết Roe v. Wade hồi tháng 6.

Sắc lệnh chỉ đạo trực tiếp Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc phá thai kê đơn, và đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai.

"Chúng ta không thể cho phép một Tòa án tối cao ngoài vòng kiểm soát, tước đi các quyền tự do và tự chủ cá nhân của chúng ta", ông Biden cho biết.

Sắc lệnh ngày 8/7 cũng bảo vệ thông tin y tế nhạy cảm của phụ nữ, và chống lại sự giám sát kỹ thuật số liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tuy vậy, sắc lệnh của ông Biden được cho là ít có ảnh hưởng thực tế, khi các bang tại Mỹ có thể ra luật hạn chế phá thai và tiếp cận thuốc, theo Reuters.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh hành pháp bảo vệ quyền phá thai tại Mỹ ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng cách nhanh nhất để khôi phục quyền phá thai là người dân Mỹ cần bầu cho những người ủng hộ quy định bảo vệ quyền phá thai, khi bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Tổng thống Biden cảnh báo phe Cộng hòa có thể đưa ra một lệnh cấm phá thai toàn quốc nếu giành chiến thắng trong kỳ bầu cử, nhưng ông sẽ phủ quyết các dự luật đó.

Ông Biden đã nhận nhiều áp lực từ đảng Dân chủ cho rằng tổng thống phải có quyết định cứng rắn sau khi Tòa án Tối cao lật lại phán quyết Roe v. Wade - hủy bỏ sự bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ Mỹ trong gần 50 năm. Sau phán quyết của tòa án, nhiều bang ở Mỹ đã cấm hoặc hạn chế quyền phá thai.

Tổng thống Biden: 'Đây là ngày buồn của nước Mỹ' Tổng thống Joe Biden ngày 24/6 cho biết việc Tòa án Tối cao lật lại phán quyết bảo vệ quyền phá thai Roe v. Wade đã đưa nước Mỹ quay về 150 năm trước.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-biden-tuyen-bo-toa-toi-cao-ngoai-quyen-kiem-soat-post1334247.html