Tổng thống Biden đến Campuchia

Tổng thống Mỹ Joe Biden công tác Campuchia trong hai ngày 12-13/11 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ và Hội nghị Cấp cao Đông Á.

Chuyên cơ Air Force One của ông Biden đáp xuống Phnom Penh trong sáng 12/11, sau khi vị tổng thống vừa thăm Ai Cập để dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27).

Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống Mỹ. Ảnh: AKP.

Tại Phnom Penh, ông Biden sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ và có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong ngày 12/11. Ảnh: AKP.

Tổng thống Biden sẽ công tác ở Campuchia trong 2 ngày. Ảnh: AKP.

Xe The Beast chuyên chở tổng thống Mỹ tại sân bay ở Phnom Penh. Ảnh: AKP.

Sau chuyến thăm Campuchia, ông Biden sẽ khởi hành tới Bali, Indonesia để dự hội nghị G20. Tại đây, ông dự kiến có cuộc gặp được nhiều người chú ý với Chủ tịch nước, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/11, theo Nhà Trắng.

Bước đi tốt cho hai bên

Tiết lộ về khả năng ký kết Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Mỹ trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ trong chiều nay, ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia kiêm người phát ngôn hội nghị cấp cao ASEAN, cho rằng “điều này còn phải chờ”.

Ông Kung Phoak đưa ra tuyên bố trên tại Trung tâm báo chí của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 vào ngày 12/11.

Người phát ngôn Hội nghị cấp cao ASEAN đồng thời cũng đưa ra bình luận về chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden đến Đông Nam Á, với hoạt động đầu tiên trong lịch trình là dự hội nghị cấp cao với ASEAN.

Ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia kiêm người phát ngôn hội nghị cấp cao ASEAN, phát biểu tại Trung tâm Báo chí phục vụ hội nghị. Ảnh: AKP.

Theo ông Kung Phoak, chuyến thăm này mang ý nghĩa lớn về cơ chế của ASEAN.

“Việc đối tác của ASEAN, đặc biệt là những cường quốc, ghé thăm khu vực và gặp gỡ với các lãnh đạo khu vực là điều các nước ASEAN đều mong muốn”, theo người phát ngôn Hội nghị cấp cao ASEAN.

Ông khẳng định chắc chắn một điều, đó là phần lớn lãnh đạo các nước lớn đều có mặt ở Hội nghị cấp cao lần này. Minh chứng rõ nét là trong ngày 11/11 đã có ba hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác cùng diễn ra.

Riêng về chuyến thăm của Tổng thống Biden, ông Kung Phoak đánh giá đây là bước đi tốt cho cả hai phía bởi có rất nhiều tiềm năng phát triển cho hai bên, đặc biệt là về phương diện kinh tế cũng như ứng phó biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch và phát triển bền vững.

“Đối với ASEAN, các nước có thể mở rộng hơn quan hệ với Mỹ, xây dựng quan hệ vững mạnh và toàn diện hơn”, người phát ngôn Hội nghị cấp cao ASEAN nói và kỳ vọng đại diện cấp cao của Mỹ khi gặp các lãnh đạo ASEAN sẽ mang đến bàn đối thoại những ý tưởng mới mẻ, táo bạo trong hợp tác khu vực.

Sự tiếp nối cam kết của Mỹ

Chia sẻ với Zing trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN, học giả Uch Leang, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (RAC), cho rằng một trong những vấn đề sẽ được tổng thống Mỹ đề cập trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ là vấn đề an ninh.

Trong buổi họp báo ngày 10/11, ông Daniel Kritenbrink, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đã chia sẻ với Zing rằng việc ông Joe Biden trực tiếp dự các cuộc họp của ASEAN đã thể hiện Mỹ ủng hộ và công nhận tầm quan trọng của các đối tác ASEAN.

Trước đó, trong buổi cung cấp thông tin hôm 8/11 trước thềm chuyến công du của ông Biden, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết vị tổng thống sẽ đưa ra “tầm nhìn” của Mỹ để duy trì nhịp độ tương tác và cố giải quyết các quan ngại có ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN.

Tổng thống Biden và lãnh đạo các nước ASEAN trong ngày đầu tiên của hội nghị cấp cao đặc biệt hồi tháng 5. Ảnh: AP.

“Tháng 10/2021, Tổng thống Biden đã thông báo khoản đầu tư hơn 100 triệu USD vào các lĩnh vực có ý nghĩa đáng kể cho quan hệ Mỹ - ASEAN, mở rộng hợp tác về y tế, khí hậu, khoa học và đổi mới sáng tạo, hợp tác tạo điều kiện cho thương mại, giáo dục, và hơn thế nữa”, Nhà Trắng dẫn lời vị quan chức này.

Vị quan chức cấp cao cũng chỉ ra vào tháng 5, Tổng thống Biden tiếp tục thông báo khoản đầu tư 150 triệu USD nữa cũng dành cho nhiều lĩnh vực kể trên.

“Chúng tôi cho rằng đây là sự tiếp nối cam kết của chính quyền này với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Và nó cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ, lâu dài của Mỹ với khu vực này, vốn đã kéo dài từ nhiều thế kỷ trước và đã được thực sự tăng cường từ sau kết thúc của Thế chiến II”, vị quan chức nói.

Khoảnh khắc chuyên cơ Air Force One của ông Biden đáp xuống Phnom Penh Sáng 12/11, chuyên cơ Air Force One của ông Biden đáp xuống Phnom Penh. Đây là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống Mỹ.

Hoài Thu - Quốc Đạt

từ Phnom Penh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-biden-den-campuchia-post1374406.html