Tổng thống Biden cảnh báo ngừng cấp vũ khí nếu Israel tấn công Rafah

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ dừng chuyển giao vũ khí và các loại đạn pháo cho Israel, nếu quốc gia đồng minh này tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào Rafah - thành phố đông đúc người tị nạn ở miền nam Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Axios

“Tôi phải làm rõ rằng, nếu Israel tiến vào Rafah (họ hiện chưa vào Rafah) – nhưng nếu họ làm như vậy, tôi sẽ không cung cấp cho họ các loại vũ khí để đối phó với Rafah, như cái cách họ đã làm với các thành phố khác,” Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn ngày 8/5 với CNN.

Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng xác nhận rằng Washington đã ngừng vận chuyển lô vũ khí bao gồm 1.800 quả bom nặng 2.000 pounds (907 kg) và 1.700 quả bom nặng 500 pounds (226 kg) vào cuối tuần trước.

“Chúng tôi đặc biệt tập trung vào mục đích sử dụng cuối cùng của những quả bom nặng 2.000 pounds (907 kg) và tác động mà chúng có thể gây ra trong các khu đô thị đông đúc như chúng tôi đã thấy ở các khu vực khác của Gaza,” quan chức này cho biết.

Đề cập đến những quả bom nặng 2.000 pounds (907 kg) trong lô vũ khí mà Washington ngừng chuyển giao, Tổng thống Biden thừa nhận: “Dân thường đã bị thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom đó cũng như những cách khác mà Israel đã sử dụng để tấn công khu vực đông dân cư”.

Người dân Palestine di tản đến Khan Yonis, sau khi rời Rafah do lệnh sơ tán của quân đội Israel, ngày 7/5. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Israel các hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) và các vũ khí phòng thủ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo Israel được an toàn về Iron Dome và khả năng đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây. Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo,” ông tuyên bố.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden đưa ra cảnh báo công khai với ngôn từ quyết liệt đối với Israel, trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở Gaza. Điều này cũng báo hiệu sự rạn nứt tiềm tàng ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa Washington và đồng minh thân cận nhất ở khu vực Trung Đông.

Trong thời gian gần đây, người đứng đầu Nhà Trắng đã chịu nhiều áp lực, đặc biệt từ các thành viên trong đảng Dân chủ của ông, về vấn đề hạn chế vận chuyển vũ khí cho Israel trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Mặc dù Tổng thống Biden đã tuyên bố ủng hộ Israel tiêu diệt lực lượng Hamas, nhưng những hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra nếu Israel tấn công trên bộ vào nơi trú ẩn cuối cùng của hàng triệu người Palestine ở thành phố Rafah, dường như đã làm thay đổi tính toán của ông.

Israel chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Biden hôm 6/5 đã cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán hàng chục nghìn dân thường ra khỏi Rafah và tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực gần thành phố này.

Tại cuộc trao đổi này, ông Biden cho biết hành động của Israel ở Rafah vẫn chưa vượt qua lằn ranh đỏ là đổ bộ vào các khu vực đông dân cư. “Tôi đã nói rõ với ông Netanyahu và nội các thời chiến Israel rằng: Họ sẽ không nhận được sự ủng hộ của chúng tôi nếu họ tiến vào các trung tâm dân cư này,” ông nhấn mạnh.

Khung cảnh đổ nát tại khuôn viên bệnh viện Al-Shifa, Gaza, ngày 8/4. Ảnh: CNN

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng cảnh báo Thủ tướng Netanyahu có thể bị sa lầy trong cuộc xung đột ở Gaza, như cách mà Mỹ đã từng trải qua trong cuộc chiến tại Afghanistan and Iraq.

Nằm ở biên giới phía nam của Dải Gaza với Ai Cập, Rafah hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người Palestine đã chạy trốn khỏi vùng đất phía bắc của vùng đất này. Kể từ tháng 10/2023, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên ở Rafah nhằm vào những mục tiêu được cho là của Hamas.

Trong nhiều tháng qua, Thủ tướng Netanyahu đã cảnh báo quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah nhằm tiêu diệt toàn bộ Hamas, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Cơ quan Y tế Gaza ngày 7/5 cho biết, khoảng 34.789 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 77.000 người bị thương do ảnh hưởng các cuộc tấn công của Israel.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-biden-canh-bao-ngung-cap-vu-khi-neu-israel-tan-cong-rafah-post34444.html