Tổng thống Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

Tổng thống Ba Lan hôm thứ Hai (11/3) kêu gọi các thành viên khác của liên minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội.

Tổng thống Andrzej Duda đã đưa ra lời kêu gọi của mình trong bài phát biểu, ngay trước chuyến thăm Nhà Trắng vào thứ Ba.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh AP

“Các quốc gia thành viên NATO phải hành động táo bạo và không khoan nhượng”, ông Duda nói trong bài phát biểu tối thứ Hai. Lời kêu gọi của ông được đưa ra vào thời điểm Ba Lan kỷ niệm 25 năm gia nhập NATO, cùng với Cộng hòa Czech tháng 3 năm 1999.

Ông nói: “Cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy rõ ràng rằng Mỹ đang và nên tiếp tục là nước đi đầu trong các vấn đề an ninh ở châu Âu và thế giới... Tuy nhiên, các quốc gia NATO khác cũng phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của toàn bộ liên minh và hiện đại hóa mạnh mẽ cũng như tăng cường sức mạnh cho quân đội của họ”.

Nhận xét của ông Duda được đưa ra cùng ngày lá cờ của Thụy Điển được kéo lên tại trụ sở NATO ở Brussels để củng cố vị trí của nước này với tư cách là thành viên thứ 32 của liên minh xuyên Đại Tây Dương..

Các thành viên NATO đã đồng ý vào năm 2014 để tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, Ba Lan hiện chi 4% GDP cho quốc phòng, trở thành thành viên chi tiêu nhiều nhất tính theo tỷ lệ phần trăm khi nước này hiện đại hóa quân đội, trong khi Mỹ là trên 3%.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: “Tôi nghĩ bước đầu tiên là đưa mọi quốc gia đạt ngưỡng 2% và chúng tôi đã thấy điều đó được cải thiện. Nhưng tôi nghĩ đó là bước đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu bàn về một đề xuất bổ sung".

Mai Vân (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-ba-lan-keu-goi-cac-dong-minh-nato-tang-chi-tieu-quoc-phong-len-3-gdp-post287592.html