Tổng thống Ai Cập tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới

Sau khi nhận được 89,6% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12/2023, Tổng thống đương nhiệm Abdel Fattah El-Sisi dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 2/4 tới tại Hạ viện Ai Cập.

Các nguồn tin cho biết, khoảng 1.000 khách sẽ tham dự buổi lễ, bao gồm các đại sứ nước ngoài, các nhà ngoại giao và chính trị, các lãnh đạo tôn giáo và 300 thành viên Thượng viện Ai Cập.

Đây là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 liên tiếp của ông El-Sisi. Trong hai nhiệm kỳ trước, Tổng thống El-Sisi đã đưa đất nước vượt qua các cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế do tác động của “Mùa xuân Arab”, cũng như giữ vững an ninh trước làn sóng tấn công khủng bố của các phần tử cực đoan có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: SIS

Trong nhiệm kỳ này, Tổng thống El-Sisi tiếp tục đối mặt với những thách thức về kinh tế, bao gồm tỷ lệ lạm phát cao và tình trạng thiếu hụt đồng USD, cũng như tác động tiêu cực do các cuộc xung đột, bất ổn tại khu vực Trung Đông - châu Phi, đặc biệt là cuộc xung đột Israel - Hamas.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ai Cập đã có nhiều thành tựu chính trị, ngoại giao quan trọng khi gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và nâng cấp quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) lên thành Đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng thời, nền kinh tế Ai Cập cũng có nhiều tín hiệu tích cực khi nhận được các khoản đầu tư, khoản vay lớn như: khoản đầu tư trị giá 35 tỷ USD từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để phát triển thành phố Ras El-Hekma bên bờ Địa Trung Hải; khoản vay 8 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); khoản vay ưu đãi, đầu tư và viện trợ 7,4 tỷ EURO từ EU và khoản vay 6 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB).

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-ai-cap-tuyen-the-nham-chuc-vao-tuan-toi-post1085949.vov