Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga lần đầu xuất hiện sau vụ Wagner

Đoạn video được công bố hôm nay (10/7) cho thấy lần đầu tiên Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov xuất hiện kể từ sau vụ nổi loạn của Wagner.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đã cho công khai video về cuộc họp giữa ông Gerasimov (67 tuổi) và các tướng hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga vào ngày 9/7.

Trong cuộc họp, Tướng Gerasimov cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Crưm, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014, và các vùng Rostov, Kaluga đã bị ngăn chặn hôm 9/7. Ông Gerasimov còn thảo luận về cách Nga nên đáp trả.

Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Reuters

Theo đó, ông Gerasimov đã yêu cầu lực lượng hàng không vũ trụ và tình báo quân sự (GRU) xác định "những địa điểm cất giữ, và vị trí phóng tên lửa S-200, cùng các vũ khí tấn công khác của đối phương để lên kế hoạch tấn công phủ đầu".

Trong cuộc nổi loạn diễn ra từ ngày 23 – 24/6, ông trùm công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin từng yêu cầu Điện Kremlin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tướng Gerasimov vì những bất đồng liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-tham-muu-truong-quan-doi-nga-lan-dau-xuat-hien-sau-vu-wagner-2163793.html