Tổng tham mưu trưởng Mỹ đặt thời hạn tối đa còn 1,5 tháng để phản công

Quân đội Ukraine cần nhanh chóng hoàn thành mục tiêu trên chiến trường trước khi đối diện điều kiện bất lợi.

"Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) không còn nhiều thời gian để tiến hành các hoạt động quân sự trước khi thời tiết trở nên xấu và cản trở cuộc phản công đang diễn ra".

Điều này đã được tuyên bố vào ngày 10 tháng 9 bởi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (Tổng tham mưu trưởng) - Đại tướng Mark Milley khi tham gia cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Anh BBC.

Theo ông Milley, thời tiết lạnh giá sẽ khiến AFU khó cơ động hơn rất nhiều.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ thừa nhận rằng hoạt động tấn công diễn ra chậm hơn dự kiến. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng điều này vẫn đang tiếp diễn và sẽ kéo dài 1 - 1,5 tháng.

"Giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra ở đó, Quân đội Ukraine vẫn đang đạt được những tiến bộ ổn định", ông Milley chỉ rõ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ - Đại tướng Mark Milley đã đưa ra một số đánh giá về tiến độ cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đại tướng Mỹ nói thêm rằng còn quá sớm để nói về sự thất bại của cuộc phản công, vì Lực lượng Vũ trang Ukraine đang “tiến với tốc độ rất ổn định” xuyên qua những tuyến phòng thủ của Quân đội Nga.

"Vẫn còn nhiều thời gian, có lẽ là khoảng 30 - 45 ngày trước khi thời tiết trở nên xấu và cản trở hoạt động tác chiến. Các trận chiến vẫn chưa kết thúc và Ukraine cần hoàn thành những mục tiêu đề ra ban đầu", Đại tướng Milley chỉ ra.

Cuộc phản công của Ukraine được phát động vào mùa hè và hy vọng sẽ khôi phục đường biên giới năm 1991, nhưng cho đến nay chỉ mang lại những thành công hạn chế. Ông Milley khẳng định điều này bất chấp lời tuyên bố của các tướng lĩnh Kyiv rằng họ đang thành công.

"Ngay từ đầu cuộc xung đột, tôi đã nói rằng nó sẽ kéo dài, chậm chạp, khó khăn và có nhiều thương vong, và chính xác là như vậy", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ kết luận.

Quân đội Ukraine đặt hàng số lượng lớn xe thiết giáp Rosomak từ Ba Lan nhằm phục vụ những cuộc tấn công trong tương lai.

Theo Reporter

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tong-tham-muu-truong-my-dat-thoi-han-toi-da-con-15-thang-de-phan-cong-post653732.html