Tổng kết, trao thưởng Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí

Chiều 28/9, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án A723p, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an dự hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các tỉnh, thành và đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trước đó, trên địa bàn biên giới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.

Đặc biệt đã phát hiện đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí với số lượng lớn, đối tượng liên quan đến nhiều tỉnh, hoạt động có tính chất phức tạp. Chính vì vậy, ngày 20/7/2023, Bộ Tư lệnh chỉ đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP chủ trì xác lập Chuyên án mang bí số A723p, phối hợp với BĐBP các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí trên địa bàn các tỉnh này.

Qua 2 tháng triển khai, Ban chuyên án đã xác định được vai trò, vị trí của từng đối tượng trong đường dây, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đồng thời xuất hiện tình huống nghiệp vụ, đối tượng chính trong đường dây chuẩn bị giao dịch số lượng vũ khí lớn.

Trung tướng Lê Đức Thái, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh Chuyên án A723p. Ảnh: Duy Khiêm

Do quy mô, tính chất của đường dây tội phạm phức tạp, địa bàn rộng (cả địa bàn biên phòng và nội địa), để đảm bảo tổ chức phá án thành công, ngày 15/9/2023, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02), Bộ Công an; BĐBP và Công an các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum phá án.

Từ ngày 16/9/2023 đến ngày 17/9/2023, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đồng loạt triển khai phá án. Kết quả ban đầu tại Kiên Giang ngày 17/9/2023, lực lượng đánh án bắt 3 đối tượng là Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (sinh năm 1990), Lê Thi Hoàng Đô (sinh năm 1997), cùng trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Phạm Thành Hậu (sinh năm 1996), trú tại xã Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang. Tang vật thu giữ gồm 7 khẩu súng ngắn, 26 viên đạn và 1 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa các hạt tinh thể (nghi là ma túy).

Tại Kon Tum vào ngày 17/9/2023, lực lượng đánh án tiến hành bắt 2 đối tượng là Tạ Hùng Cường (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng.

Tại Bình Thuận ngày 17/9/2023, lực lượng đánh án tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Đông (sinh năm 1987), trú tại Tổ 1, thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Đông, lực lượng đánh án thu giữ 2 khẩu súng dài, 3 khẩu súng ngắn, 284 viên đạn các loại và nhiều công cụ, phương tiện, linh phụ kiện dùng để chế tạo súng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tiền thưởng cho các đơn vị trong chuyên án. Ảnh: Duy Khiêm

Như vậy đến ngày 17/9/2023 kết quả bước đầu đấu tranh Chuyên án A723p trên địa bàn 4 tỉnh: Kiên Giang, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai đã bắt giữ 6 đối tượng, tang vật thu giữ 14 khẩu súng (11 khẩu súng ngắn, 3 khẩu súng dài), 310 viên đạn các loại cùng nhiều linh phụ kiện, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo súng. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2023 đến 9/2023 đã sản xuất và tiêu thụ gần 50 khẩu súng các loại.

Đây là Chuyên án đặc biệt, đấu tranh với đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế với số lượng lớn; phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liên quan đến một số đối tượng ở địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tính chất phức tạp về an ninh chính trị trong thời gian qua.

Hiện Bộ Tư lệnh BĐBP đang chỉ đạo Ban chuyên án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và củng cố chặt chẽ hồ sơ điều tra ban đầu theo quy định pháp luật.

Trung tướng Trần Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Tại hội nghị, các tham luận đã đưa ra những đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp đấu tranh triệt phá chuyên án; đồng thời, khẳng định kế hoạch tổ chức phá án đã đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; quá trình phá án được phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Thành công bước đầu của chuyên án đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây (sản xuất, mua bán, vận chuyển), thu giữ một số lượng lớn vũ khí, không để lọt vào tay của các đối tượng phản động, khủng bố, tội phạm gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân đã có thành tích trong công tác đấu tranh phá chuyên án, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân và thưởng nóng cho các đơn vị, cá nhân 50 triệu đồng.

Duy Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tong-ket-trao-thuong-chuyen-an-triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-trai-phep-vu-khi-post466791.html