Tổng kết Dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu'

Chiều ngày 29/12, Ban Quản lý Dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH), giai đoạn 2023 - 2027' (Dự án), thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết Dự án năm 2023.

Cán bộ Hội cơ sở và thành viên tham gia dự án dự hội nghị.

Đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban quản lý Dự án; bà Phan Trần Hồng Thắm, đại diện tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam, quản lý Dự án tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh; Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý dự án huyện Cầu Ngang, Duyên Hải; các thành viên tham gia Dự án tham dự hội nghị.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2027” nhằm xây dựng cộng đồng có năng lực chống chịu với BĐKH. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho đối tượng dễ bị tổn thương, gồm: phụ nữ, nông dân (thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vượt khó), trẻ em, người khuyết tật sống tại những khu vực tổn thương do bị ảnh hưởng bởi BĐKH có kiến thức và kỹ năng ứng phó với BĐKH.

Đồng chí Kim Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè chia sẻ về kết quả hoạt động của nhóm cộng đồng tự quản, bảo vệ môi trường.

Dự án thực hiện từ tháng 8/2023, kinh phí thực hiện trên 700 triệu đồng, qua đó, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức và khả năng tự chủ về kinh tế, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững. Trong đó, tổ chức tập huấn cho các nhóm cộng đồng tự quản với 75 thành viên (50 thành viên đăng ký thực hiện phân loại rác tại nhà và xử lý rác vô cơ, rác tái chế tại gia đình, 25 thành viên đăng ký thực hiện hợp tác bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH), xây dựng 03 tuyến đường hoa, dài trên 9,5km, ra mắt và vận hành 07 nhóm tiết kiệm tín dụng làng xã, thành lập nhóm vay vốn sinh kế, giải ngân vốn sinh kế cho 21 người (126 triệu đồng).

Tổ chức 17 cuộc tuyên truyền, có 323 người dự, giúp nâng cao nhận thức trong việc có ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế những hành động gây ra những tác nhân làm ô nhiễm không khí, góp phần giảm nhẹ BĐKH. Bên cạnh, tổ chức các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, sản phẩm tiềm năng lên OCOP.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiểu Cần trao đổi hiệu quả trong thực hiện mô hình nhóm tiết kiệm tín dụng làng xã.

Đại biểu trao đổi, thảo luận kết quả đạt được trong thực hiện các mô hình ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường. Nổi bật là mô hình sinh kế thông minh chống chịu BĐKH, các nhóm cộng đồng tự quản bảo vệ môi trường, nhóm tiết kiệm làng xã, nhóm liên kết sản xuất, hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế thông minh thích ứng với BĐKH…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh, tiếp nối thành công từ Dự án do Tổ chức Liên minh Na Uy tài trợ với hợp phần “Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về BĐKH giai đoạn 2018 - 2022”. Sau 05 năm, các cấp Hội trong tỉnh đã duy trì gần 800 mô hình thích ứng với BĐKH và gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, được lan tỏa từ Dự án, mang lại lợi ích thiết thực trong cộng đồng.

Đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Dự án giai đoạn 2023 - 2027, Hội LHPN tỉnh mong muốn tiếp tục quan tâm của các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Dự án, giúp năm 2024 Dự án thực hiện chỉnh chu, đạt hiệu quả hơn. Qua đó, hỗ trợ tốt hơn cho hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức về BĐKH, phòng, chống thiên tai, gắn với sinh kế, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doan-the/tong-ket-du-an-tang-cuong-kha-nang-chong-chiu-voi-bien-doi-khi-hau-34089.html