Tổng kết công tác tổ chức môn Bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ

Chiều 16/6, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác tổ chức các trận thi đấu của Bảng A cùng một trận Bán kết môn Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và thực hiện Ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 VĐV thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ giành thành tích cao tại SEA Games 31.

Tới dự có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức môn Bóng đá nam tại tỉnh. Về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Bảng A môn Bóng đá nam được tổ chức trên Sân vận động Việt Trì từ ngày 6-15/5 với sự tham gia của 5 đội bóng U23 gồm: Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Việt Nam. Kết thúc vòng bảng, U23 Việt Nam đã giành được 10 điểm sau 4 trận đấu và vị trí dẫn đầu bảng A. Điều này giúp đội tuyển tiếp tục được thi đấu trận Bán kết gặp U23 Malaysia trên Sân Việt Trì vào lúc 19h ngày 19/5. Để tổ chức thành công các trận thi đấu môn Bóng đá nam theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, tỉnh đã đầu tư hơn 44 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục và các phòng chức năng tại Sân vận động Việt Trì với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng thời, chuẩn bị 3 sân tập chính và 4 sân dự phòng đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng, phòng thay đồ… ở khu vực trong và ngoài thành phố Việt Trì với bán kính từ 2 đến 20km cho các đội tuyển khi đến tập luyện.

Trong suốt thời gian diễn ra các trận thi đấu ở Bảng A và trận Bán kết môn Bóng đá nam, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt với những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Công an tỉnh đã bố trí hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi đấu chính thức, các địa điểm sân tập, nơi lưu trú của các đại biểu, quan chức quốc tế và các đoàn vận động viên; xây dựng phương án phòng, chống khủng bố, bạo loạn, tập trung đông người... Ngành Y tế tổ chức 5 buổi tập huấn cho gần hơn 280 cán bộ y tế và nhân viên phục vụ ở các cơ sở lưu trú về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu đảm bảo ATVSTP. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và các đoàn vận động viên thực hiện test nhanh kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2, xác nhận và trả kết quả đối với các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh và thi đấu. Từ đó, kịp thời phát hiện và điều trị cho 2 VĐV Đội tuyển Timor Leste.

Các đại biểu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh.

Để hỗ trợ các đoàn VĐV, các quan chức và đội ngũ trọng tài Quốc tế, Tỉnh đoàn đã tuyển chọn 62 tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu giao tiếp với các nước trong khu vực để đồng hành hỗ trợ các đoàn vận động viên, huấn luyện viện, trọng tài và các cơ quan báo chí quốc tế tại các khu vực thi đấu chính thức và các địa điểm lưu trú, tham quan du lịch... Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan được Ban tổ chức, các địa phương và các cơ quan chú trọng đảm bảo tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa của SEA Games 31. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại tỉnh đã thu hút hơn 1.000 phóng viên trong nước và quốc tế đến tác nghiệp. Từ ngày 1/5 đến ngày 21/5, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tỉnh đã thực hiện sản xuất và đăng tải hơn 2.300 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo các cổ động viên và nhân dân. Qua đó, tạo không khí tưng bừng chào đón Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, thể hiện lòng mến khách nhằm quảng bá quê hương Đất Tổ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt thời gian diễn ra các trận thi đấu môn Bóng đá nam, tỉnh Phú Thọ đã đón khoảng 72.000 lượt khách trong cả nước và quốc tế; lượng khách lưu trú lại tỉnh ước đạt 10.000 lượt. Bên cạnh đó, chào đón và phục vụ 38 đoàn tour với 1.270 khách du lịch, trong đó tổ chức tham quan, trải nghiệm miễn phí cho lực lượng trọng tài, giám sát và các cơ quan báo chí. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng xây dựng điểm check-in của du lịch Đất Tổ; tổ chức trưng bày, giới thiệu và chào bán các sản phẩm OCOP tại Sân vận động Việt Trì, thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, check-in và tìm hiểu thông tin về du lịch của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai tổ chức các trận thi đấu môn Bóng đá nam và trận Bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia của các cấp, ngành, các tiểu ban và Ban tổ chức địa phương để tổ chức an toàn, thành công SEA Games 31 tại tỉnh trên tất cả các phương diện, góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người và văn hóa vùng Đất Tổ đến với đông đảo người hâm hộ cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, biểu dương tinh thần thi đấu, sự nỗ lực, cố gắng của 2 VĐV Vũ Văn Bắc (môn Lặn) và Nguyễn Trung Phương Nam (môn Pencak Silat), thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ khi lần lượt giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại SEA Games 31 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phú Thọ vinh dự khi là một trong 12 địa phương đăng cai các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Hiện nay, tỉnh đang hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Trung tâm Dịch vụ thể thao vùng với môn Bóng đá là trọng tâm để phát triển toàn triển toàn diện các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần tạo sức bật cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 -2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 -2025. Theo nội dung Biên bản, tỉnh Phú Thọ và VFF sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện thể thao, các giải đấu, các trận giao hữu bóng đá tầm quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm quảng bá với người hâm mộ trong cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa quê hương Đất Tổ gắn với phát triển du lịch. Từ đó, không chỉ giúp khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ của Khu liên hợp TDTT tỉnh mà còn góp phần tạo sức bật cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá Phú Thọ nói riêng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể; 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh. Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 VĐV thuộc biên chế của thể thao Phú Thọ giành thành tích cao tại SEA Games 31; lãnh đạo đạo Tổng cục TDTT trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho VĐV Nguyễn Trung Phương Nam (môn Pencak Silat) vì đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//trong-tinh/tong-ket-cong-tac-to-chuc-mon-bong-da-nam-sea-games-31-tai-phu-tho/184936.htm