Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp

Thông qua các hoạt động chung của Khối thi đua, nhiều tâm tư, khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm hay được chia sẻ tạo nên bầu không khi thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau.

Ngày 7/3, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp. Đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn cùng đại diện các đơn vị trong Khối, gồm: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp. (Ảnh: Đức Trung)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Chính phủ, đây cũng là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức trong nước và quốc tế đã gây ra những khó khăn, ảnh hưởng nhất định đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các đơn vị trong Khối thi đua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã có một năm vượt khó xuất sắc, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp; với chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoàn thiện một khối lượng lớn về các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án để chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, trong thành tích chung của năm 2023 có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. (Ảnh: Đức Trung)

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã điểm lại các dấu ấn, thành tích tiêu biểu của đất nước năm 2023 như Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu; Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động, bài bản, liên tục, thành công toàn diện; Thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, có sự chuyển biến vượt bậc, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc; Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách được chú trọng xứng tầm đột phá chiến lược với nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, cách làm; Xuất khẩu nông sản lập đỉnh, mỏ rộng nhiều thị trường mới; Kỷ lục giải ngân vốn FDI và thành lập doanh nghiệp mới; Quyết liệt thúc đẩy những ngành, lĩnh vực mới nổi; tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực;…

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các đơn vị, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, đặc biệt là các phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào " Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là xây dựng các quy định hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của từng Bộ, ngành khi Luật, Nghị định của Chính phủ về thi đua khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng, quan tâm khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp không giữ chức vụ quản lý.

Các hoạt động của Khối tiếp tục được phát huy, tạo sự đoàn kết, gắn kết, đồng thuận để cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức hoạt động tập thể thiết thực, ý nghĩa với sự tham gia đầy đủ của 10 đơn vị thành viên. Thông qua các hoạt động chung của Khối thi đua, nhiều tâm tư, khó khăn, vướng mắc và những kinh nghiệm hay được chia sẻ tạo nên bầu không khi thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Khối năm 2023. (Ảnh: Đức Trung)

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào những thành quả chung của đất nước. Các thành viên trong Khối đã ký giao ước thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” nhằm triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế; giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các quan điểm giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy giá trị tốt đẹp từ các phong trào thi đua yêu nước để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các thành viên trong Khối; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào hoạt động của Khối năm 2023. (Ảnh: Đức Trung)

Tham gia ý kiến, đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp cho rằng, dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Khối do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Khối thi đua chủ trì xây dựng đã thể hiện rõ nét các nội dung, tổng hợp đầy đủ kết quả của các thành viên trong Khối; đồng thời đánh giá cao sự dẫn dắt của Khối trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Các ý kiến đã tập trung trao đổi, chia sẻ trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao cũng như trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và cho rằng, năm 2024 là năm triển khai Luật Thi đua, khen thưởng, vì vậy các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tăng cường phối hợp nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi trong việc ban hành các quy định về nội dung này.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Năm 2023, Khối đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; các đơn vị triển khai tích cực các phong trào, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng cao và thực hiện đúng theo quy định.

Ông Phạm Đức Toàn cũng bày tỏ thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời cho rằng, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; bám sát chủ đề thi đua của Chính phủ trong việc tổ chức phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện công tác khen thưởng chính xác, kịp thời.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 10 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2024; giới thiệu Khối trưởng, Khối phó năm 2024; phát động thi đua năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận bày tỏ vinh dự khi Bộ Tài chính được nhận nhiệm vụ là Khối trưởng năm 2024; đồng thời khẳng định, với vai trò được giao, Bộ sẽ tiếp tục kế thừa các kết quả đạt được, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và cùng các thành viên trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần đem lại những thành công chung, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, kịp thời hiệu quả, thi đua nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào thi đua yêu nước; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua cho Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo; văn hóa công sở; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo các lĩnh vực được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và 5 năm 2021-2025 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị tinh gọn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoạt động chuyên nghiệp, linh động, hiệu quả.

Thanh Huyền

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2023-khoi-thi-dua-cac-bo-nganh-tong-hop-d210321.html