Tổng hợp tin tức pháp luật 24h qua – Ngày 8/10

Tin tức pháp luật 24h: Phá đường dây huy động vốn qua mạng chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng; Mẹ Hoa hậu Phương Nga kiến nghị thay đổi cơ quan điều tra... là những tin tức pháp luật 24h qua.

Phá đường dây huy động vốn qua mạng chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Tin tức pháp luật 24h: Ngày 8/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 140 tỷ đồng, thông tin đăng tải trên Dân trí.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Dân trí)

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo đó, 3 nghi can đã thuê 1 người lập ra trang website: Hero8.org để huy động vốn theo mô hình do Phương nghĩ ra.

Các cá nhân muốn tham gia vào hình thức này phải đóng hơn 10 triệu đồng tiền phí đầu tư ban đầu. Nội dụng Website này giới thiệu thì sau khi tham gia, người chơi sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư khoảng 130%/tháng.

Bằng cách lừa đảo tinh vi trên, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú 11 tỷ đồng, 2 tài khoản của Toàn là 15 tỷ đồng, ngoài ra còn một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được làm rõ, tổng số tiền đường dây này lừa đảo hơn 140 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Mẹ Hoa hậu Phương Nga kiến nghị thay đổi cơ quan điều tra

Tin tức pháp luật 24h: Ngày 7/10, luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn luật sư TP. HCM – bảo vệ cho hoa hậu Phương Nga) xác nhận thông tin trên, đồng thời chuyển báo Tiền Phong đơn khiếu nại này.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Theo đó, Bà Hồ Mai Phương (mẹ của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga) cho biết bà đã gửi đơn tới Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công An… yêu cầu thay đổi cơ quan điều tra trong vụ án của con mình.

Lý do theo bà Phương là từ đầu vụ án, hoa hậu Phương Nga có yêu cầu luật sư bào chữa cho mình, nhưng cơ quan CSĐT Công an TP. HCM và điều tra viên không chấp nhận và không giải thích lý do.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, luật sư bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga phân tích trên Tuổi trẻ, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư Hưng phát hiện ra nhiều mâu thuẫn như: ông Mỹ nhiều lần thay đổi nội dung tố cáo, đồng thời luật sư cũng đã thu thập thêm những chứng cứ về mối quan hệ giữa ông Mỹ và Nga. Theo luật sư Hưng với những bất thường đó thì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Nữ nhân viên massage bán dâm 500 nghìn đồng

Tin tức pháp luật 24h mới nhất: Mới đây, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Như Ý, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách.

Bước đầu cơ sở này khai nhận, khi khách vào massage, nếu có nhu cầu thì người quản lý sẽ cho nhân viên phục vụ cho khách.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, chủ cơ sở massage này là của bà Lê Thị Lê, người quản lý là Lê Quốc Toàn.

Cả hai đống tượng đều khai, khi khách massage có nhu cầu mua dâm, Toàn cho nhân viên vào các phòng riêng biệt để phục vụ họ với giá 500.000 đồng mỗi lần, thông tin được cập nhật trên Tri thức trực tuyến.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang lập hồ sơ xử lý hành vi Chứa dâm và Môi giới mại dâm đối với Lê Thị Lê và Lê Quốc Toàn.

Mâu thuẫn, anh rể dùng dao chém em vợ gục tại chỗ

Tin tức pháp luật 24h mới nhất: Ngày 7/10, đại diện Công an xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc trên vào khoảng 7h sáng ngày 5/10, tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Nạn nhân là ông Bùi Đăng Mạnh (60 tuổi) bị ông Phạm Văn Tân (70 tuổi) dùng dao chém vào gáy vì mâu thuẫn cá nhân.

Ngay sau đó, ông Mạnh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Oai, nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 103.

Được biết ông Tân anh rẻ ông Mạnh, mẫu thuẫn giữ hai người kéo dài từ nắm 2005. Khi đó, phát hiện anh rể là ông Tân có dấu hiệu tham nhũng trong vấn đề đất đai, ông Mạnh đã tố cáo tới chính quyền. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi mảnh đất tham nhũng.

Sau đó, ông Tân tiếp tục có ý định gián tiếp chiếm dụng ngôi nhà ông Mạnh đang ở nên mâu thuẫn diễn ra dai dẳng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sự việc vừa xảy ra, ông Mạnh bị anh rể dùng dao chém bị thương. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trên đây là những thông tin tức pháp luật 24h qua.

H.N (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tong-hop-tin-tuc-phap-luat-24h-qua-ngay-810-a165094.html