Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hội trưởng Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam Nguyễn Xuân Công cho biết: Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam được thành lập vào năm 2022 và ra đời theo tiêu chí “Đoàn kết - Hỗ trợ - Phát triển” và trên tinh thần giao lưu, học hỏi.

Hội trưởng Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam Nguyễn Xuân Công cho biết, Tổng hội ra đời trên tinh thần giao lưu, học hỏi. Tổng hội là nơi quy tụ những người lái xe, chủ xe trên khắp cả nước, là nơi các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin và phổ biến các luật, quy định sửa đổi về giao thông.

Tổng hội là nơi quy tụ những người lái xe, chủ xe trên khắp cả nước, là nơi các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin và phổ biến các luật, quy định sửa đổi về giao thông, chia sẻ những kinh nghiệm lái xe an toàn, kinh nghiệm xử lý, bảo dưỡng sửa chữa xe và các vấn đề liên quan khác.

“Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam ra đời góp phần kết nối đội ngũ lái xe tải khắp 3 miền. Đặc biệt, thời gian qua Tổng hội đã triển khai hiệu quả công tác thiện nguyện, tuyên truyền an toàn giao thông tới hội viên…” anh Nguyễn Xuân Công chia sẻ.

Hiện Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam có khoảng hơn 3.000 thành viên dự bị và trên 100 thành viên chính thức. Tổng hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, hướng về cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao văn hóa giao thông; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên…

Ban chấp hành Tổng hội trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự tại Lễ ra mắt.

Được biết, thời gian tới Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam sẽ tập trung vào công tác mở rộng và phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác chăm lo cho hội viên; tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông tới hội viên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn, hội; giới thiệu và quảng bá các sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu tới các hội viên; trao quà lưu niệm và tổ chức bốc thăm trúng thưởng, tri ân các đoàn hội.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tong-hoi-anh-em-xe-tai-bac-trung-nam-ky-niem-2-nam-thanh-lap-168019.html