Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin nghỉ hưu sớm

Từ ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghỉ hưu.

Bộ GTVT vừa quyết định chấp thuận phương án ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ được nghỉ hưu trước tuổi, bắt đầu từ ngày 1/9/2022.

Đồng thời, Bộ GTVT giao ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ làm Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ kể từ thời điểm trên.

Ông Nguyễn Văn Huyện

Ông Nguyễn Văn Huyện sinh ngày 20/3/1962, tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tháng 6/2014, ông chính thức giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ sau khi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh này. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên ông xin nghỉ hưu sớm.

Theo nghị định về cơ cấu tổ chức của ngành giao thông vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/10/2022, Tổng cục Đường bộ sẽ tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam. Như vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ không còn sau gần 12 năm tồn tại.

Mời độc giả xem thêm video Tăng tuổi nghỉ hưu 62 tuổi đối với nam giới, 60 tuổi với nữ giới:

(Nguồn: HanoiTV)

Thiên Tuấn - Vũ Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tong-cuc-truong-tong-cuc-duong-bo-viet-nam-xin-nghi-huu-som-1744112.html