Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin nghỉ hưu sớm

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường được giao làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thay ông Nguyễn Văn Huyện xin nghỉ chế độ trước 1 tháng.

Sáng 30/8, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ trao quyết định Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Cường-Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Cường chính thức đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1/9/2022, thay ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghỉ hưu sớm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ, lãnh đạo Bộ GTVT đã quyết định giao ông Nguyễn Xuân Cường làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghỉ hưu sớm trong thời gian 1 tháng.

Theo Thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT. Theo Nghị định, Tổng cục Đường bộ VN sẽ được kiện toàn lại thành Cục quản lý đường bộ và Cục quản lý đường cao tốc. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022.

Việc thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng. Tuy hạ từ Tổng cục xuống Cục nhưng Cục quản lý đường bộ vẫn tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước nước về đường bộ như hiện nay.

Thứ trưởng cũng cho biết, Cục quản lý đường cao tốc là mô hình tập trung quản lý đường cao tốc, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là quản lý đầu tư xây dựng đường cao tốc. Bên cạnh đó là xây dựng cơ chế, chính sách và hỗ trợ địa phương triển khai xây dựng quản lý đường cao tốc.

“Trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Cường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là kiện toàn lại mô hình Tổng cục theo Nghị định mới của Chính phủ”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo.

Thứ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên và cán bộ công nhân viên chức của Tổng cục đoàn kết, đồng lòng cùng ông Nguyễn Xuân Cường hoàn thành tốt nhiênm vụ.

Bản thân ông Cường cần nỗ lực cố gắng, tiếp tục học hỏi trao dồi kiến thưc, nắm bắt tình hình, xử lý tình huống cùng lãnh đạo Bộ thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức. Trong đó, cần thay đổi tư duy để thích ứng với tình hình mới.

Theo Quyết định của Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Huyện chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2022. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Huyện đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe./.

Ông Nguyễn Xuân Cường sinh ngày 16/8/1970 tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ông Cường có trình độ Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế lao động, Kỹ sư Cầu đường; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường có nhiều năm gắn bó với ngành và được đánh giá là người có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đường bộ.

Từ năm 2011 - 2015 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Từ năm 2015 - 2020, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Từ tháng 8/2020 đến nay được bầu Ủy viên Ban thường vụ Bộ GTVT, Phó Tổng Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tong-cuc-truong-tong-cuc-duong-bo-viet-nam-xin-nghi-huu-som-post966698.vov