Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện xin nghỉ hưu sớm

Phó tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường được giao làm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian kiện toàn cơ cấu tổ chức.

Ngày 30/8, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức lễ trao quyết định quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Cường đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1/9, thay cho ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trước đó, ông Huyện có đơn xin nghỉ hưu sớm một tháng bởi lý do sức khỏe.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Báo Giao thông.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết ông Cường sẽ đảm nhiệm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian một tháng.

“Trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Cường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là kiện toàn lại mô hình Tổng cục theo Nghị định mới của Chính phủ", Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo.

Theo nghị định được ký bởi Thủ tướng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được kiện toàn lại thành Cục Quản lý đường bộ và Cục Đường cao tốc.

Tổng cục sẽ kiện toàn cơ cấu tổ chức trong vòng một tháng, vẫn tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đường bộ như hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Cường sinh năm 1970, quê Hà Nam, là tiến sĩ Kinh tế học, Kỹ sư Cầu đường. Ông có nhiều năm gắn bó với ngành và được đánh giá là người có năng lực, kinh nghiệm quản lý đường bộ.

Ông Cường làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ 2011-2020. Từ tháng 8/2020 đến nay, ông Cường được bầu Ủy viên Ban thường vụ Bộ GTVT, Phó tổng cục trưởng, Phó bí thư Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Vân Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-cuc-truong-duong-bo-nguyen-van-huyen-xin-nghi-huu-som-post1350671.html