Tổng cục Kỹ thuật: Triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật

Ngày 27-3, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kỹ thuật toàn quân quý I năm 2024. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2024, ngành kỹ thuật Quân đội đã quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật theo đúng Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Ngành kỹ thuật Quân đội đã tập trung bảo đảm trang bị kỹ thuật kịp thời, đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị thực hiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, vùng trời, biên giới quốc gia, cứu hộ, cứu nạn… đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tiếp nhận chiến sĩ mới, ra quân huấn luyện, luyện tập cho diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tổng cục Kỹ thuật đã báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án lắp ráp xe vận tải, xe kéo pháo; triển khai kế hoạch nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật năm 2024; hoàn thành kiểm kê trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn cho 1.154 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của 15 đầu mối đơn vị.

Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu: “Thời gian tới, ngành kỹ thuật Quân đội tăng cường bảo đảm trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, trọng tâm là bảo đảm cho huấn luyện chiến sĩ mới, nhất là trong kiểm tra “3 tiếng nổ”. Các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, quy trình công nghệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định đã ban hành về quản lý, sử dụng vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu, quản lý chắc vũ khí đạn trong tay bộ đội.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-ky-thuat-trien-khai-toan-dien-nhiem-vu-cong-tac-ky-thuat-770246