Tổng cục Hậu cần làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5

Sáng 19-3, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, các cơ quan Tổng cục Hậu cần và Cục Hậu cần Quân khu 5.

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, Quân khu 5 đã bám sát chỉ lệnh công tác hậu cần, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm hậu cần cho LLVT Quân khu. Các mục tiêu, chỉ tiêu về hậu cần cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống ăn ở, nơi làm việc của bộ đội không ngừng được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện tốt; các mô hình về hậu cần tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả; công tác xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ, chất lượng tốt. Các cơ quan, đơn vị duy trì có hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Tổng cục Hậu cần với Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Đặc biệt, vừa qua, Quân khu 5 đã hoàn thành việc sáp nhập và tổ chức lại phòng (ban) Hậu cần, phòng (ban) Kỹ thuật thành phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật cấp chiến thuật và đang triển khai kế hoạch tổ chức công bố quyết định tổ chức lại Trung đoàn Vận tải 655 thành Lữ đoàn Vận tải 655 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 5. Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức, biên chế cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật cấp chiến dịch và các Bệnh viện Quân y của Quân khu khi có quyết định của Bộ Quốc phòng…

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số đơn vị, phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm hậu cần của LLVT Quân khu 5. Thời gian tới, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đề nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, ngành hậu cần Quân khu quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng về công tác hậu cần; các hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm công tác hậu cần SSCĐ, sẵn sàng bảo đảm cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hướng dẫn đơn vị cấp chiến thuật xây dựng hệ thống văn kiện Hậu cần - Kỹ thuật theo đúng quy định; triển khai mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng tổ chức sáp nhập Hậu cần - Kỹ thuật cấp chiến dịch khi có quyết định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành; phát huy tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với các phong trào thi đua khác, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: LÊ TÂY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-quan-khu-5-769144