Tổng Bí thư Lào tiếp đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện Việt Nam

Từ ngày 16 đến 20-1, đoàn đại biểu Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào do đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc, nguyên Chính ủy Tư lệnh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tại Lào.

Ngày 18-1, trong các cuộc tiếp đoàn, Chủ tịch Quốc hội Lào, Pa-ny Ya-tho-tu và Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thượng tướng Chăn-xa-mỏn Chăn-nha-lạt đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, đặc biệt trong lúc hai nước đang chuẩn bị tổ chức trọng thể hai sự kiện lớn là Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2017. Các đồng chí Lãnh đạo Lào ghi nhận những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Việt Nam từ trước đến nay và cho rằng, những thành tựu mà đất nước Lào nói chung và Quân đội nhân dân Lào nói riêng đạt được ngày hôm nay không thể thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ, chung tay chung sức của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam.

Trước đó, chiều 17-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng NDCM Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã thân mật tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng và xúc động được đón tiếp đoàn sang thăm Lào; nhấn mạnh, Lào và Việt Nam luôn sát cánh cùng nhau trên những chặng đường chiến đấu chông gai cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam là biểu tượng cao đẹp của nghĩa tình thủy chung, son sắt, trước sau như một. Ngoài việc trực tiếp tham gia chiến đấu trên các mặt trận chống quân xâm lược, quân tình nguyện Việt Nam còn giúp Lào xây dựng cơ sở kháng chiến và phối hợp mở các chiến dịch quy mô lớn và đã cùng nhau giành các thắng lợi vẻ vang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng, các chuyến thăm và trao đổi đoàn sẽ giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu kỹ hơn một thời kỳ lịch sử mà nhân dân, quân đội hai nước đã kề vai sát cánh, cùng chung một chiến hào để bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng, Quốc hội và Chính phủ Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đặc biệt, chúc mừng Lào đã tổ chức thành công Đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào có buổi gặp với đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào. Trong bầu không khí chân thành, thắm thiết của tình đồng chí anh em, hai bên đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của liên minh phối hợp chiến đấu giữa quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với quân và dân Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; cùng nhau ôn lại mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các bậc tiền bối của hai nước đặt nền móng và xây dựng. Hai bên nhấn mạnh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền sâu rộng về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước.

Trong thời gian ở Lào, đoàn đại biểu Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã đến chào đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Toàn cảnh cuộc gặp giữa đoàn đại biểu Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào và đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, chiều 16-1.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31872902-tong-bi-thu-lao-tiep-doan-dai-bieu-cuu-quan-tinh-nguyen-viet-nam.html