Tổng Bí thư: Cơ chế kiểm soát quyền lực phải được quan tâm hơn

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, chiều 17/10, đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại buổi tiếp xúc, đã có tổng cộng 13 ý kiến của cử tri các phường Chương Dương, Đồng Xuân, Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Cửa Nam, Lý Thái Tổ, Hàng Bông… phản ánh những bức xúc, kiến nghị các ĐB Quốc hội quan tâm đến nhiều vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm, như: Phòng chống tham nhũng lãng phí, sớm xử lý những vi phạm gây ô nhiễm môi trường, quản lý nợ công và nợ xấu, Đáng chú ý, ông Nguyễn Hữu Nhu, cử tri phường Phúc Tân tỏ ra rất bức xúc vì nợ công và nợ xấu của cả nước đã lên mức quá lớn, đã đến giới hạn. “Nếu nợ công đến mức không kiểm soát được, Nhà nước không sớm khống chế để đẩy lùi thì lòng dân không thể yên”, ông Nhu nói.

Đoàn đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn tiếp xúc với các cử tri quận Hoàn Kiếm.

Liên quan đến việc xử lý những vi phạm gây ô nhiễm môi trường thời gian gần đây, cử tri Nguyễn Ngọc Nội (phường Hàng Mã) cho rằng. việc kiểm tra để đưa ra kết luận về việc xả thải của Công ty Formosa là quá chậm, gây hoang mang trong người dân. Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị sớm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý những ô nhiễm lớn đã xác định gây thiệt hại nặng nề về biển, sông, không khí, nguồn nước; vướng mắc trong quản lý, sản xuất, lưu thông, cung ứng thực phẩm không an toàn… Đồng thời, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tạo điều kiện nhiều hơn để thực hiện Luật Thủ đô với cơ chế đặc thù để cải thiện nhanh tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động, ách tắc giao thông đang hiện hữu, thực phẩm không an toàn đang tràn lan ở các phường… Bên cạnh đó, ông Trịnh Viết Thoại (phường Chương Dương) thể hiện sự phấn khởi vì Quốc hội trong kỳ họp này sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến vào nhiều dự án luật, tin tưởng và kỳ vọng sớm được hoàn chỉnh để đưa vào cuộc sống của Nhân dân. Về vấn đề tham nhũng, cử tri rất đồng tình với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là sự chỉ đạo nghiêm minh quyết liệt dù đối tượng đó là ai, ở vị trí nào vẫn kiên quyết xử lý đến cùng, như vụ Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Bảo Ngọc, Châu Thị Thu Nga… Tuy nhiên, “cơ quan pháp luật cần nghiêm trị, thu hồi tài sản sớm cho dân để lấy lại lòng tin yêu của dân với Đảng, chính quyền”, ông Thoại đề nghị. Cùng về vấn đề này, nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ mong muốn, Luật Phòng chống tham nhũng cần được nhanh chóng thông qua ngay trong kỳ họp Quốc hội lần này để lấy lại niềm tin của Nhân dân, sớm giải quyết tình trạng một số cán bộ được giao nhiệm vụ mà không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước đảng, trước Nhân dân. Thay mặt đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận: Các ý kiến của cử tri quận Hoàn Kiếm rất khách quan, vừa đánh giá những mặt tích cực, đáng tự hào của Đảng, của đất nước, giúp chúng ta vững tin hơn; vừa bày tỏ sự không bằng lòng với những việc chưa mà Đảng, Quốc hội chưa làm được. Tổng Bí thư cho rằng, đúng là có những việc trong quá trình làm mới bộc lộ những thiếu sót, như vụ việc Formosa, kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài lớn nhưng chưa tính hết tác động đến môi trường; vay thật nhiều để xây dựng nông thôn mới rồi lo trả nợ, vay thật nhiều cho các dự án đầu tư để giờ nợ công lên cao… “Có những điều ta không lường hết được, phải làm dần từng bước mới lại sửa. Nhưng quan trọng là phải biết lắng nghe dân, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời điều chỉnh. Cũng do trình độ làm luật của ta còn yếu, trong khi các nước đã xây dựng luật mấy trăm năm rồi, hệ thống luật đã quá hoàn chỉnh. Vì vậy, nhìn nhận và giải quyết một sự việc luôn phải biện chứng và toàn diện. Bên cạnh đó, cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế tổ chức cán bộ phải được quan tâm hơn thì mới góp phần phòng chống tham nhũng. Quyết tâm, nỗ lực rất lớn, trước hết phải từ những lãnh đạo cao nhất, nói mà không làm thì làm sao dân tin tưởng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-bi-thu-co-che-kiem-soat-quyen-luc-phai-duoc-quan-tam-hon-257633.html