Tôn vinh những đóng góp của phụ nữ

Với các hoạt động hướng về cộng đồng, thiết thực, hiệu quả, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khẳng định sự đóng góp và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng. (Ảnh LINH NGUYỄN)

Ngày 4/3, tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, hơn 600 cán bộ, hội viên đại diện cho hơn 30.000 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng tham gia màn đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài rất ấn tượng, sôi nổi. Màn đồng diễn của các chị, các mẹ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo những người có mặt. Chị Hương Giang ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho biết: Tôi rất vui khi được xem màn dân vũ đẹp mắt của các bác, các chị em tại lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và “Ngày hội tôn vinh nét đẹp áo dài phụ nữ Việt Nam”.

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ thành phố Hà Nội đã vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn thành phố tích cực tham gia. Tại 30 quận, huyện, thị xã và cơ sở trực thuộc, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về áo dài, quảng bá nét đẹp của phụ nữ với trang phục áo dài, đồng diễn áo dài, thi nét đẹp “Duyên dáng áo dài”, tổ chức chương trình “Tặng áo dài - trao yêu thương” tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ðáng chú ý, lời kêu gọi ủng hộ áo dài tặng phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các chị em. Qua đó, đã có hơn 10.000 chiếc áo dài được tiếp nhận, gửi đến những người có nhu cầu với sự sẻ chia và yêu thương. Những bộ áo dài được các cán bộ, hội viên phụ nữ là phẳng phiu, gấp cẩn thận cho vào túi ni-lông, ghi chú kích cỡ trước khi trao đi bằng tất cả tấm lòng, tình cảm. Nhờ vậy, người nhận có thể dễ dàng chọn được những bộ áo dài phù hợp.

Dịp này, chị em phụ nữ quận Ðống Ða đã quyên tặng hơn 1.500 bộ áo dài còn mới, đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Ðông tặng 800 chiếc áo dài tới chị em công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế… Chị Nguyễn Thị Tố Hoa, công nhân vệ sinh môi trường quận Ðống Ða bày tỏ: Ðược nhận bộ áo dài đẹp và ý nghĩa của chị em phụ nữ trao tặng, tôi rất xúc động. 25 năm công tác trong nghề, công việc bận rộn lại nghĩ mình đã lớn tuổi, cho nên lâu lắm rồi tôi không mua hay mặc áo dài. Với chiếc áo dài được tặng, tôi sẽ sử dụng trong những dịp lễ, hội họp.

Cùng với các hoạt động thiết thực kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những ngày này chị em phụ nữ Thủ đô đang bước vào đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Trong 100 ngày thi đua cao điểm (từ ngày 3/3 đến 11/6/2023) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động các cấp hội, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, các phong trào thi đua được gắn kết với chủ đề năm 2023 “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, mỗi tổ chức Hội có ít nhất một công trình, phần việc vì phụ nữ, trẻ em; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Mỗi hội viên, phụ nữ có một hành động đẹp, việc làm tốt, hết lòng yêu thương con người, có ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng người Phụ nữ Thủ đô “Trung hậu-Sáng tạo-Ðảm đang-Thanh lịch”, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Phụ nữ Thủ đô phấn đấu trong đợt thi đua cao điểm, các cấp hội trồng mới 5.000 cây xanh, nâng cao chất lượng 1.500 đoạn đường, tuyến phố, điểm hoa, điểm sinh hoạt cộng đồng do phụ nữ tự quản, bảo đảm xanh, sạch, đẹp, nở hoa. Cùng với đó, phấn đấu hỗ trợ xây, sửa 30 mái ấm tình thương; quảng bá, giới thiệu 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp; triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam; trao tặng 2.000 áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2022, với các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả từ cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được các cấp hội phụ nữ Thủ đô triển khai đạt hiệu quả cao. Ðã có 137 mái ấm tình thương được xây mới, sửa chữa; giúp 701 phụ nữ khuyết tật, 4.435 hộ gia đình phụ nữ diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; hỗ trợ thành lập 6 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. Các chị em phụ nữ đã trồng 59.000 cây xanh, cây ăn trái, cây hoa; đảm nhận 1.429 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối 171 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, cùng các cấp Hội và tổ chức thành viên nhận đỡ đầu 1.144 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này góp phần khẳng định, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Thủ đô trong gia đình, xã hội và là tiền đề để chị em hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua trong năm 2023.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ton-vinh-nhung-dong-gop-cua-phu-nu-post741768.html